Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai phạm, thiếu sót, tại dự án xây dựng tuyến đường sắt số 1, (Bến Thành - Suối Tiên), Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 1 kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể theo từng giai đoạn.

Ngày 20 tháng 8, Ủy ban nhân dân quận 1 có văn bản, báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm.

Buổi họp kiểm điểm ngày 13 tháng 8, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, Nguyễn Văn Dũng chủ trì, đã nhận định 2 tập thể liên quan là, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 1.

Trong số những cá nhân bị kiểm điểm, có 2 lãnh đạo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận. Những cá nhân còn lại gồm các lãnh đạo, và cán bộ phòng trực thuộc Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 1.

Trước đó, vào tháng 5 năm 2019, Sở Nội vụ đã yêu cầu quận 1 phải tổ chức kiểm điểm. Tuy nhiên, bộ phận văn thư của quận đã thiếu sót trong việc trình xử lý văn bản, nên quận 1 không kịp thời chỉ đạo, kiểm điểm đúng hạn.

Từ đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 xin Sở Nội vụ gia hạn thời gian kiểm điểm, đến cuối tháng 8 năm 2019.