Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21 tháng 8 xác nhận, cảnh sát nước này đã bắt giữ một nhân viên của lãnh sự quán Anh ở Hong Kong, quốc tịch Trung Quốc, vì vi phạm pháp luật tại thành phố Thâm Quyến.

Theo Hãng tin Reuters, thông tin này có khả năng làm xấu đi mối quan hệ đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và London.

Phía Anh khẳng định, họ "cực kỳ quan ngại" trước việc nhân viên lãnh sự quán của mình bị giam giữ.

Phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ tại Bắc Kinh, ngày 21 tháng 8, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, anh Cheng bị cảnh sát Thâm Quyến giam giữ 15 ngày qua, do vi phạm các quy định về an ninh công cộng.

Ông Cảnh Sảng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác, ngoài lời khẳng định: công dân Cheng mang quốc tịch Trung Quốc, và đây hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Trước đó, tờ HK01 đưa tin, Simon Cheng, 28 tuổi, nhân viên phụ trách thương mại, và đầu tư tại lãnh sự quán Anh ở Hong Kong tới tham dự một cuộc họp với các doanh nghiệp, tại thành phố Thâm Quyến, hôm 8 tháng 8.

Cheng dự kiến về Hong Kong ngay trong ngày, nhưng gia đình Cheng nói không thể liên lạc với anh suốt hơn 10 ngày qua.