Ít nhất 6 người thiệt mạng và 14 người bị thương, khi một con đập trên sông Seyba, ở quận Kuraginsky, thuộc vùng lãnh thổ Krasnoyark của Nga, bị vỡ sớm nay (ngày 19 tháng 10).

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ bộ phận báo chí, của Bộ Khẩn cấp Nga cho biết, 10 người hiện đang mất tích.

Con đập hồ nước dự trữ, thuộc sở hữu của một công ty khai thác vàng đã bị vỡ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu dân cư Shchetinkino ở gần đó.

Tất các các nhân viên cứu hộ khẩn cấp từ thị trấn Artyomovsk, đã được cử tới hiện trường. Tổng cộng 41 người và 12 trang thiết bị, đang tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo Sputnik, một đơn vị di động trên không gồm 200 thành viên, cùng 5 trực thăng M-8 và Mi-26, của trung tâm cứu hộ Siberia, thuộc Bộ Khẩn cấp Nga, đã được điều động tới khu vực.