bia hơi

Cập nhập tin tức bia hơi

Nhiều quán nhậu ở Hà Nội vắng vẻ khác thường trước dịp Giáng sinh

Những quán nhậu, hàng bia ở Hà Nội mỗi chiều ồn ào đông đúc cánh đàn ông tụ tập ăn uống dịp này bỗng trở nên vắng vẻ khác thường.

Bia vàng rót vào cốc xanh, làm sao có thể thay thế

Theo quan sát của người có thâm niên hơn 10 năm làm việc trong ngành bia, từ khi giá một cốc bia chỉ 6-7 nghìn đồng cho đến bây giờ là 12 nghìn, hơn 90% quán bia hơi ở Hà Nội dùng loại cốc này.

Lò làm cốc đựng bia sần sùi, xấu xí 'huyền thoại'

Chiếc cốc thủy tinh sần sùi, màu đục nhiều người thường thấy ở các quán bia hơi được sản xuất thủ công ở làng nghề Xối Trì, thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, Nam Định từ những năm 1970 đến nay.

Thủ tướng Australia uống bia hơi Hà Nội, thưởng thức bánh mì

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng các cộng sự đã đến một quán bia trên phố Đường Thành (Hoàn Kiếm) để thưởng thức bia hơi và bánh mì.

Bia hơi ế ẩm, quán lẩu nướng vỉa hè đông đúc ngày nghỉ lễ

Tối 2/5, các hàng quán đồ nướng, lẩu vỉa hè ở phố cổ Hà Nội kinh doanh đắt khách khi nhiều gia đình, nhóm bạn chọn không gian ngoài trời nhân tiết trời đẹp để ăn uống giao lưu dịp nghỉ lễ.

Cuộc chiến ngành bia: 'Ông lớn' nội lép vế

Sau 2 năm đại dịch, ngành bia đang hồi phục trở lại khi các nhà hàng, quán ăn, karaoke và khách sạn được mở cửa trở lại.

TAB 100 - nâng tầm gu thưởng thức bia của người Việt

Xuất phát từ mong muốn mang đến người tiêu dùng một sản phẩm bia đạt tiêu chuẩn Đức, TAB 100 trở thành dòng bia hảo hạng giao thoa giữa chất lượng quốc tế với hương vị truyền thống, mang tinh thần Việt.

Bia hơi Hà Nội lọt top đặc sản khách nên thử

Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi tuyệt vời nhất để thưởng thức loại bia đặc sản nổi tiếng - bia hơi. Đặc biệt, góc phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến là những 'góc bia' cực thu hút khách cả trong và ngoài nước.

HABECO đặt kế hoạch tăng trưởng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn

Tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 diễn ra vào ngày 28/4 tới, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ công bố kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn phục hồi “hậu Covid”.

Hè này kinh doanh bia Hạ Long lãi tiền triệu mỗi ngày

Bạn muốn mở quán bia hơi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn gặp khó khăn trong việc ước tính vốn ban đầu, thuê địa điểm, tìm nhà cung cấp bia hơi, thực phẩm uy tín? Bia Hạ Long sẽ hỗ trợ bạn.

2020 - một năm cống hiến ‘đậm tình miền Trung’ của Huda

Năm 2020 khép lại, đánh dấu chặng đường 30 năm hoạt động của thương hiệu bia Huda với nhiều chương trình ý nghĩa nhằm mang đến một mùa Tết 2021 trọn vẹn cho người dân miền Trung.

Habeco - 130 năm gìn giữ tinh hoa, nâng tầm vị thế

Sau 130 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế ở thị trường trong nước, sẵn sàng vươn ra thị trường quốc tế.

Bia hơi 'nhạt như nước ốc', dân nhậu nghi pha thêm nước lọc

Thưởng thức 1 ly bia hơi mát lạnh mùa hè là sở thích của nhiều người. Nhưng chất lượng bia lại luôn là dấu hỏi mà nhiều khách hàng đặt ra.

Giới trẻ Việt uống bia hơi phải Chất

Bạn ghiền không khí uống bia hơi của người Hà Nội nhưng lại thích thưởng bia trong không gian hiện đại. Bạn mê vị bia hơi truyền thống kiểu Việt nhưng lại muốn những cốc bia “chuẩn” chất lượng.TAB 100-Bia hơi chất Đức có thể chiều lòng sở thích đó

'Cha đẻ' cốc bia hơi Hà Nội huyền thoại: Chuyện 40 năm chưa kể

Họa sỹ Lê Huy Văn kể về sự ra đời của chiếc cốc bia xanh đã trở thành “huyền thoại”. Để đến nay, sau hơn 40 năm tồn tại nó với tà áo dài thướt tha đã cùng vẽ nên một Hà Thành rất đặc trưng, cổ kính.

Từ cái thìa thủng đến những thanh sắt chắn ngang vỉa hè

"Sẽ chẳng có "giải pháp kỹ thuật" nào có thể ngăn chặn một cách hữu hiệu, căn cốt nhất khi không lay chuyển được cái tư duy tranh giành, tùy tiện, sợ mất phần của số đông..."

Phát minh ra chiếc máy có thể biến nước tiểu thành... bia

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ghent của Bỉ mới đây đã chế tạo thành công một chiếc máy sử dụng năng lượng mặt trời để biến nước tiểu thành... bia, theo Cnet.com.

Có phải cứ uống bia ngoại nhập mới là 'chịu chơi'?

Bia ngoại nhập bắt đầu chiếm lĩnh thị trường Việt khiến nhiều người tiêu dùng coi việc xài bia ngoại là việc thể hiện đẳng cấp "chịu chơi".

Điều hòa, bia hơi bán chạy ngày nóng 39 độ C

Bán, sửa điều hòa, kinh doanh bia, nước giải khát... là những dịch vụ đông khách trong những ngày nắng nóng 39 độ C ở Hà Nội.

Sau 'bún chả Obama', Hà Nội được xếp nhất thế giới về ẩm thực

Hà Nội dẫn đầu danh sách những thành phố hấp dẫn nhất thế giới về ẩm thực, theo đánh giá của tờ báo Anh Telegraph...