Ngày 24/10, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 347 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Mục đích nhằm tiếp tục phấn đấu để tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8%.

Các hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai cho tới hết ngày 31/12/2025, hướng tới những đối tượng gồm: người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 3, 5, 9, 10, 11 và các đợt mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025 (bao gồm các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ thành phố Huế trở ra).

W-Ho tro thue phi tin dung sau bao.jpg
Cần triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thuế, phí và tín dụng, giúp người dân, doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất sau bão.

Theo Nghị quyết số 347, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại. Ngành ngân hàng cần giảm lãi vay 0,5 - 2% trong 3 - 6 tháng với dư nợ hiện hữu, đồng thời triển khai các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn thông thường, để người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vùng bị thiệt hại sớm phục hồi sản xuất.

Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định giảm lãi suất cho vay 2% mỗi năm với khách hàng vay vốn tại các địa phương bị ảnh hưởng. Việc giảm lãi áp dụng với các khoản vay có dư nợ tại ngân hàng này từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12, bảo đảm trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2025. Bên cạnh đó, ngân hàng cần rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, xử lý nợ bị rủi ro kịp thời, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các liên minh cấp tỉnh rà soát, nghiên cứu phương án khoanh, giãn nợ đối với các khoản vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam và quỹ hỗ trợ cấp tỉnh. Các khoản vay mới cần được xem xét để hợp tác xã có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tại địa phương, chính quyền được yêu cầu khẩn trương xác định mức độ thiệt hại về nhà cửa, đê điều, giao thông, điện, nước, hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, địa phương chủ động cân đối nguồn lực và huy động nguồn tài trợ khắc phục. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối, các địa phương đề xuất theo quy định, gửi Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng bố trí dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ.

Bộ Tài chính chủ trì, bố trí nguồn ngân sách trung ương, kết hợp với địa phương để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, tốc mái...

Tính đến đầu tháng 10/2025, trên cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai khác nhau, trong đó có 11 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, gây ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Tính đến ngày 10/10, thiên tai đã làm 241 người chết và mất tích, 370 người bị thương. Về tài sản, có 245.934 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; 565.781 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 21.320 con gia súc và 1.938.460 con gia cầm bị chết; 41.702 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tàn phá… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 39.788 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3
Để đẩy nhanh phục hồi sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm 2024 và cả năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện.