chữa lành

Cập nhập tin tức chữa lành

Thầy Minh Niệm: Dấn thân chữa lành, gieo hạt mầm yêu thương

Khi trải qua mọi nỗi đau trần thế, thấy mình đã sống trọn kiếp người, nỗi trăn trở duy nhất của thầy Minh Niệm là chưa giúp đời, giúp người được nhiều nhất có thể.

Quay về nơi ta từng trốn chạy để chữa lành 'đứa trẻ' trong chính mình

Dẫu sinh ra ở miền Nam nhưng tôi đã có khoảng thời niên thiếu gắn bó với Hà Nội. Những ngày ấm áp trong khoảng đời xuân xanh, tôi được sống cạnh ông bà nội trong một ngõ nhỏ tại phố Hàng Mã.

Hè này, tới đảo xanh Jeju để ‘chữa lành’

Du lịch “chữa lành” đang trở thành xu hướng nổi bật được nhiều du khách lựa chọn trong dịp hè. Một trong những chốn bình yên với vô vàn trải nghiệm đặc biệt là Jeju, Hàn Quốc.

Thầy Minh Niệm: Mọi thứ của chúng ta rồi sẽ tàn phai, chỉ có tình thương ở lại

Thiền sư Minh Niệm khẳng định, tình thương là mạch nguồn của sự sống. Tất cả những gì con người tạo ra trong cuộc đời này rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tình thương là ở lại.

Vì sao hoạt động 'chữa lành' hiện nay bùng nổ?

“Chữa lành” - một thuật ngữ cũ nhưng mới, được biết đến rất nhiều hiện nay.

3 cô gái mở 'Tiệm tỏ tình', chữa lành tổn thương bằng những lá thư cảm xúc

Sau những tổn thương, 3 cô gái trẻ thành lập "Tiệm tỏ tình", nơi giúp người nhút nhát bày tỏ tâm tư, tình cảm, chữa lành vết thương lòng bằng những lá thư, đoạn radio đầy cảm xúc.

Người trẻ Trung Quốc thích đi chùa để giải toả căng thẳng

Luo, cô gái 25 tuổi đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc) cho biết, cô đã viếng thăm 6 ngôi chùa trong năm nay. Cô nói rằng việc đi chùa giúp cô thư giãn sau 10 tiếng làm việc ở văn phòng mỗi ngày.

Nhiều người loay hoay trốn khổ đau, thành 'mồi ngon' của trầm cảm

Do áp lực cuộc sống, nhiều người trẻ chọn rút lui về quê, sống nhàn nhã bình yên. Nhưng theo thầy Minh Niệm, nếu không biết cách chữa lành, họ có thể bị trầm cảm nặng hơn.

Thầy Minh Niệm: Vượt cú sốc cha mẹ qua đời, đi và về với trái tim rộng mở

Lần đầu tiên thầy Minh Niệm có chia sê sâu về nỗi niềm thầm kín của bån thân và hành trình vượt qua khổ đau, trở thành người có trái tim rộng mở, chữa lành cho những tâm hồn đang tổn thương.

Huyền Trang 'Mto', 27 tuổi đi 27 nước, sáng lập lớp học 'Viết chữa lành'

Tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương, Huyền Trang tự “khởi nghiệp” bằng đam mê viết lách và sở thích văn chương từ nhỏ, đến nay cô gái đã xuất bản 85 đầu sách và kiếm được thu nhập “tiền tỉ” nhờ việc viết.

Bác sĩ Pháp công du chữa lành dị tật bàn tay cho trẻ em Việt

Mỗi chuyến công tác tới Việt Nam, bác sĩ Stephane Guero (sáng lập viên của Viện Phẫu Thuật Bàn Tay Pháp) đều “đem phép màu” chữa lành các dị tật bàn tay cho trẻ em.