TS Y khoa 'trẻ nhất Việt Nam' làm Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

PGS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho hay UBND TP.HCM đã ký quyết định công nhận PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp làm Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐH Hoa Sen khẳng định mục tiêu ‘ĐH chuẩn quốc tế cho người Việt’

Nỗ lực tái cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ nhân sự, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen đã tạo ra những dấu ấn trong hoạch định chiến lược, đưa trường tiến đến mục tiêu ĐH chuẩn quốc tế cho người Việt.

Đã có điểm 10 môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2021

Tới thời điểm này đã ghi nhận có điểm 10 môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2021. Điểm 10 môn Ngữ văn đầu tiên thuộc ở hội đồng thi Quảng Nam.

Bộ GD-ĐT 'chốt' thi tốt nghiệp THPT đợt 2 từ ngày 6-7/8

Bộ GD-ĐT cho biết, sau cuộc họp trực tuyến ngày 14/7 với các Sở GD-ĐT có thí sinh dự thi đợt 2, Bộ đã nhận được công văn của Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành đề nghị tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh đạt bao nhiêu điểm thì đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021?

Để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên; tất cả các bài thi đều trên 1. Điểm này được lấy đến 2 chữ số thập phân, tức thí sinh đạt 4,99 sẽ không được làm tròn lên 5 điểm.

Nữ tiến sĩ Việt Nam có công bố khoa học được quan tâm nhất Nhật Bản

Với bài báo đánh giá về tình hình nhiễm mặn ở khu vực sông Mekong, khu vực thử nghiệm là tỉnh Trà Vinh của Việt Nam, TS Nguyễn Kim Anh và cộng sự đã nhận được giải thưởng của tạp chí uy tín tại Nhật Bản.

Thiên tài toán học bị gọi là “đồ ngốc”, trở thành giảng viên ĐH danh tiếng

Với tác phong lập dị, thoạt nhìn, không ai nghĩ Wei Dongyi lại là thiên tài toán học một thời của Trung Quốc và là giảng viên của Trường ĐH Bắc Kinh.

Biến động điểm chuẩn vào ĐH Sư phạm Hà Nội trong 2 năm gần đây

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội biến động thế nào trong 2 năm qua (2019, 2020)?

Xuất hiện bài thi Ngữ văn 9,5 điểm ở TP.HCM

Trong số các bài thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT của thí sinh TP.HCM đã có bài thi đạt 9,5 điểm.

Bạn biết gì về những tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam?

Bộ Nội vụ vừa có đề xuất những tỉnh miền núi, vùng cao diện tích dưới 8.000km2, dân số dưới 900.000 người, những tỉnh còn lại có diện tích dưới 5.000km2, dân số dưới 1,4 triệu người sẽ thuộc diện sáp nhập thời gian tới.

Màn múa uyển chuyển của Robot trường Bách khoa gây thích thú

Trong đoạn clip, 3 chú robot đã thể hiện khả năng thực hiện các động tác vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt.

Đề xuất tăng mức vay cho sinh viên khó khăn lên 4 triệu/tháng

Bộ Tài chính vừa đề xuất nâng mức vay cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng mỗi tháng. 

Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu xử lý vụ cho 300 sinh viên đi thực tập giữa mùa dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở LĐ-TBXH làm rõ, kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Giám hiệu Trường CĐ nghề Nghi Sơn vì tổ chức cho hơn 300 sinh viên đi thực tập giữa mùa dịch.

Nhiều trường đại học phía Bắc công bố điểm trúng tuyển học bạ

Nhiều trường đại học phía Bắc đã công bố điểm trúng tuyển học bạ năm 2021 như ĐH Kiến trúc, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Y Dược Thái Nguyên,... Trong số đó, có những ngành lấy điểm đầu vào lên tới hơn 29.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đăng ký xét tuyển vào đại học nào?

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 cho hay, có thể em sẽ đạt được mục tiêu đặt ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, đó là Toán và Tiếng Anh trên 9 điểm; các môn còn lại (trừ Ngữ văn) trên 8 điểm.

Đáng chú ý

10X Nha Trang xinh xắn, giỏi ngoại ngữ, mê dạy học

Trần Nhật Thi Thi là sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Nha Trang. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nữ sinh này còn có khả năng ngoại ngữ tốt và đang là “cô giáo” dạy kèm tiếng Anh.

Thí sinh không thể hoàn thành thi tốt nghiệp đợt 1 được thi đợt 2

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT rà soát, tạo điều kiện để các thí sinh không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau (trừ trường hợp gian lận) được dự thi ở đợt thi tiếp theo.

Nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam tăng trưởng thế nào trong 5 năm qua?

Trong các cuộc tranh luận về quy chế đào tạo tiến sĩ mới (Thông tư 18/2021), có ý kiến cho rằng việc điều chỉnh bỏ yêu cầu bắt buộc về công bố quốc tế là phù hợp với đặc thù ngành khoa học xã hội nhân văn.

Giới và Phát triển - ngành học mang đến những cơ hội mới

Từ năm 2015 đến nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học duy nhất tại Việt Nam đào tạo cử nhân ngành Giới và Phát triển - ngành học nhân văn và cần thiết cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

PTT Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến về chuẩn tiến sĩ mới

Ngày 15/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ GD-ĐT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ vừa ban hành. 

Điểm chuẩn vào ĐH Thương mại những năm gần đây

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Thương mại đã có những biến động nhất định trong những năm qua.

Cho thi vẽ tại nhà để xét tuyển, trường Mỹ thuật gây tranh cãi

Chuyển từ hình thức thi trực tiếp sang hình thức thí sinh gửi bài dự thi để chấm lấy kết quả xét điểm trúng tuyển, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp khiến nhiều người lo lắng.

GS Văn học: KHXH của Việt Nam không kém, sao lại 'hạ chuẩn' tiến sĩ?

Theo GS.TS Lê Huy Bắc, quy chế về đào tạo tiến sĩ năm 2017 đã khiến cho các ứng viên “dưới chuẩn quốc tế” không còn đất dụng võ, mang lại không khí học thuật trong lành cho KHXH. Nhưng quy chế mới đã chặn đứng điều đó.

Vừa dẹp 'lò đào tạo' 1 tiến sĩ/ngày, lại lo xuất hiện loạt tiến sĩ 'hình thức'

Hai nhà khoa học tên tuổi bày tỏ lo ngại về chuẩn tiến sĩ mới do Bộ GD-ĐT công bố có thể ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đại học và sau đại học của Việt Nam trong tương lai.

Hàng trăm học sinh giỏi trượt lớp 10, Quảng Bình giải quyết khẩn

Người dân bức xúc vì con em đạt điểm cao nhưng không có chỗ học do bất cập trong công tác tuyển sinh lớp 10 của Quảng Bình. Vụ việc vừa được giải quyết.