Sáng 26/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về những tình cảm chân thành, thắm tình đồng chí, anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

img7341 172196284112767628280.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Ảnh: VGP

Đặc biệt Lào đã tổ chức Lễ Quốc tang hai ngày để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó thể hiện quan hệ đặc biệt, thuỷ chung son sắt, có một không hai giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn rất quan tâm tới việc giữ gìn, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào. Thủ tướng cảm ơn phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã có bức thư rất xúc động gửi phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chia sẻ sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là tổn thất to lớn đối với Việt Nam mà Lào cũng mất đi một người đồng chí, người bạn lớn vô cùng gắn bó, thân thiết.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong củng cố, vun đắp quan hệ hai nước.

Về phương hướng, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hợp tác quốc phòng-an ninh với vai trò là những trụ cột quan trọng; tiếp tục củng cố nền tảng cơ sở pháp lý để đẩy mạnh đưa quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện, sâu rộng.

Việt Nam và Lào sẽ thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án quan trọng...

Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof nhân dịp sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

260720240851 dsc_1324 dai dien.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc vương, Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia và nhiều cơ quan, tổ chức Campuchia gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hun Sen trong việc gìn giữ, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thế hệ lãnh đạo mới sẽ có những đóng góp lớn đưa Campuchia không ngừng phát triển và thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen sớm thăm Việt Nam để cùng trao đổi, đề ra định hướng, nhất là giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Campuchia. 

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen xúc động khi sang dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hun Sen nhấn mạnh, trong hơn một thập kỷ, Tổng Bí thư đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển vượt bậc.

Ông Hun Sen cũng khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo đã dành trọn cả cuộc đời cho hạnh phúc của nhân dân và vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị, vì sự phát triển chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Khẳng định quan hệ Việt Nam – Campuchia rất tốt đẹp, Chủ tịch Thượng viện Campuchia mong muốn, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực.

Ông cũng đánh giá quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Hun Sen chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời mời sớm thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đề xuất của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen về tăng cường quan hệ hai nước trên các kênh, các lĩnh vực. 

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Belarus Siarhei Khamenka sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.