Ấn tượng giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng lần thứ III

Dự kiến sẽ có khảng 100 phi công tham gia giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng lần thứ III tại huyện Tam Đường (Lai Châu) ngày 14/4-16/4/2022.

Tịnh Biên: “Ngày Biên phòng toàn dân” góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc

Trong những năm qua, các ban ngành, đoàn thể huyện Tịnh Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Đồn Biên phòng .

Pác Nặm: Chú trọng tăng thu nhập cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số

Pác Nặm hôm nay thay đổi từng ngày, hiệu quả từ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia đã làm thay đổi diện mạo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Đảm bảo sản phẩm và quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn Anh

Các tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh ước đạt hơn 4,8 tỷ USD với các nhóm hàng chủ lực là thủy sản, càphê, hạt tiêu, hạt điều, các sản phẩm từ chất dẻo, hàng may mặc, giày dép....

Vĩnh Phúc xây dựng đô thị thông minh gắn với phát triển bền vững

Mô hình phát triển đô thị thông minh Vĩnh Phúc sẽ được xây dựng gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tăng trưởng xanh...

Đẩy mạnh liên kết bền vững vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc

Việc phát triển cây ăn quả trong khu vực sẽ giúp nông dân và địa phương phát triển kinh tế-xã hội, qua đó, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển ngành nông nghiệp, tăng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC

Ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phối hợp với một số Viện nghiên cứu của Trung Quốc tổ chức Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) (2002-2022).

Lai Châu: Hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Bên cạnh các chính sách, UBND tỉnh Lai Châu triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt thúc đẩy tăng trưởng

Thứ trưởng Trần Quốc Phương ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN đến ngày 31/7/2022 đạt 186.848,16 tỷ đồng, đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (36,71%).

Đắk Lắk: Cấp chiêng cho 50 đội chiêng trong các buôn, làng

Theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025, sẽ có 50 đội chiêng trong các buôn, làng của tỉnh được cấp chiêng.

Hà Nội tập trung thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 08

“Các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng cuộc sống của nhân dân phải tập trung thực hiện, có cách làm sáng tạo để các chỉ tiêu đạt được kết quả cao nhất”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Bến Tre quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bến Tre Khóa X đã thông qua 34 nghị quyết về kinh tế - xã hội nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2022 đề ra.

Nhiều sự kiện chuyển đổi số ngân hàng sắp diễn ra

Nửa đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị, qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác.

Đời sống của đồng bào Khmer miền Tây Nam bộ ngày càng sung túc

Các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bao phủ khá toàn diện các địa bàn, các dân tộc, nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, đời sống của đồng bào Khmer miền Tây Nam bộ đã và đang sung túc hơn.

Đáng chú ý

Nam Định phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022

Thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022.

Du lịch đóng góp ngày càng lớn vào kinh tế xã hội của đất nước

Từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế, ngành du lịch đã có những bước phát triển rất nhanh chóng cả về lượng khách và nguồn thu từ du lịch. Du lịch đóng góp ngày càng lớn vào kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng Tháp hình thành các mô hình kinh tế tuần hoàn, đưa trái xoài ra thị trường thế giới

Đầu năm nay, lô xoài Cát Chu đầu tiên của Đồng Tháp được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, đánh dấu bước tiến để trái xoài Đồng Tháp vươn ra thị trường thế giới.

Lạng Sơn tuyên truyền sâu, rộng, đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Lạng Sơn là vùng phên dậu quan trọng của đất nước. Chủ tịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn.

Tây Ninh: Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch mới

Mới đây, tại họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022, tỉnh Tây Ninh cho hay: Ngành du lịch của tỉnh bắt đầu "mở cửa" và lập tức phát triển một cách mạnh mẽ.

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh đi vào chiều sâu, hiệu quả

Tại Khóa họp JETCO 12 hồi giữa năm, hai bên đã có những thảo luận thực chất, thống nhất về nhiều vấn đề hợp tác thiết thực,

Công ước LHQ về Luật Biển giúp thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách trên biển

UNCLOS 82 xác lập rõ ràng quy chế pháp lý của các vùng biển khác nhau thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển, quy định quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khi tiến hành các hoạt động liên quan đến biển...

Từ quan niệm du lịch là một hoạt động vui chơi đến du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp

Đại dịch COVID-19 là dịp để nhìn nhận lại và có quyết tâm cao hơn trong tái cơ cấu căn bản, toàn diện ngành du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Luật Du lịch năm 2017.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Anh đang dần phục hồi

Anh nằm trong top 5 thị trường xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam, top 3 thị trường xuất khẩu gỗ. Riêng mặt hàng hạt điều Việt Nam chiếm tới 90% lượng điều tại Anh.

Cần thiết xây dựng Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA

Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA chính là thước đó khách quan để đánh giá kết quả thực hiện các FTA của các địa phương so với chương trình hành động do Chính phủ ban hành, cũng như các chương trình hành động nhằm thực thi các FTA.