
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, tọa đàm lần đầu tiên giữa các chính đảng Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có những biến đổi nhanh, mạnh, sâu sắc, tác động sâu rộng.
Tại Đối thoại Shangri-la 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang đứng trước 3 cuộc khủng hoảng. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển, khủng hoảng lòng tin chiến lược. Các cuộc khủng hoảng đang hội tụ rõ nét tại châu Á - Thái Bình Dương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của mỗi người dân Đông Nam Á.

Bộ trưởng nhìn nhận, các nước Đông Nam Á đều đang đứng trước những thách thức mới trong chặng đường phát triển, không ít động lực tăng trưởng truyền thống đang gặp những trở ngại. Tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực đang đứng trước những cơn gió ngược.
Trong bối cảnh phức tạp đó, tin tưởng hơn vào tương lai của ASEAN, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, sợi dây kết nối ASEAN đang ngày càng bền chặt hơn trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Hình ảnh của ASEAN ngày càng hiện diện rộng rãi hơn trong đời sống nhân dân mỗi nước.
Bộ trưởng chỉ rõ, để vượt qua thách thức, giữ vững đoàn kết và tự chủ chiến lược đòi hỏi hợp tác ASEAN không chỉ dừng ở kênh nhà nước, chính phủ và nghị viện, mà cần được củng cố từ chính nền tảng chính trị của mỗi quốc gia: các chính đảng. Tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ là một sáng kiến giao lưu mà là yêu cầu mang tính chiến lược.
Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đặt vấn đề "làm sao để tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á?", "làm thế nào để lan tỏa những bài học hay về quản trị, xây dựng đảng?", "làm thế nào để tăng cường đóng góp của các chính đảng vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN?".

Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong cho rằng, lòng tin đóng vai trò là huyết mạch, chất keo gắn kết cộng đồng quốc tế lại với nhau. Việc tăng cường lòng tin giữa các chính đảng ở Đông Nam Á là vô cùng quan trọng. Ông cho hay cần tăng cường đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa các chính đảng; phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy kết nối kinh tế - xã hội khu vực và cùng bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN trước các thách thức địa chính trị mới.
Giám đốc Viện Ngoại giao và Quan hệ quốc tế Campuchia Cheuy Vichet nhấn mạnh, đằng sau những thành tựu của ASEAN không chỉ là sự hợp tác liên chính phủ mà còn là sự đóng góp quan trọng của các chính đảng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tính liên tục của chính sách và tình đoàn kết nhân dân.
Các chính đảng là những chủ thể chính trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập khu vực. Họ hình thành nên các tầm nhìn quốc gia, dẫn dắt các chiến lược phát triển và duy trì sự kết nối chặt chẽ với người dân. Việc tăng cường lòng tin và hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á là điều thiết yếu để xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh hơn.
Hành trình của ASEAN cũng chỉ ra rằng sự đa dạng không phải là điểm yếu mà là nguồn sức mạnh. Xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là tăng cường quan hệ chính trị, đó là việc bảo vệ tương lai của Cộng đồng ASEAN. Một ASEAN đoàn kết cần có sự đồng lòng, một ASEAN kiên cường cần có lòng tin, một ASEAN tự cường cần có ý chí chính trị tập thể.
Việt Nam ưu tiên thúc đẩy hợp tác với các chính đảng
Ông Lee Hong Chuang, đại biểu Quốc hội, đại diện Đảng Hành động Nhân dân Singapore đánh giá cao vai trò của đối thoại chính trị trong việc củng cố lòng tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN.
Ông nhắc lại chuyến thăm Singapore mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi hai nước nâng tầm hợp tác chiến lược thông qua thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động nhân dân Singapore, tạo cơ chế trao đổi cấp cao về quản trị quốc gia, quản lý công và phát triển đất nước.
Ông Jakkapong Sangmanee, Phó lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) chia sẻ, mọi nỗ lực hợp tác khu vực đều phải hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống của người dân. Dù sinh sống ở những quốc gia khác nhau, người dân trong khu vực đang cùng đối mặt với nhiều thách thức như chi phí sinh hoạt gia tăng, bất ổn kinh tế và những tác động từ các biến động toàn cầu. Vì vậy, việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm cần tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các chính phủ và chính đảng.
Theo ông, các chính đảng không chỉ đóng vai trò hoạch định chính sách mà còn phải bảo đảm các chính sách đó thực sự mang lại lợi ích cho người dân. Chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan trong lĩnh vực y tế toàn dân và phát triển cộng đồng, ông cho rằng những chính sách hiệu quả phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường an sinh xã hội và trao quyền cho người dân tham gia vào quá trình phát triển.
Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, mặc dù mỗi quốc gia có điều kiện chính trị và thực tiễn phát triển khác nhau, các chính đảng trong khu vực đều chia sẻ trách nhiệm đối với tương lai hòa bình, ổn định và vững mạnh của ASEAN.
Tăng cường lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại giữa các chính đảng, cũng như giữa các chính đảng với các viện nghiên cứu và giới học giả có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố đoàn kết và gắn kết ASEAN. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp ASEAN nâng cao khả năng thích ứng và phát huy vai trò trung tâm trong bối cảnh nhiều biến động.
Các chính đảng là kênh quan trọng phản ánh nguyện vọng của người dân, qua đó góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Thứ trưởng cho rằng, thực tế đối thoại giữa các chính đảng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong nền tảng xây dựng lòng tin chính trị của khu vực - nơi các ý tưởng, kinh nghiệm và đồng thuận được hình thành và tích lũy, qua đó hỗ trợ cho tiến trình hợp tác ASEAN trong dài hạn.
Với Việt Nam, việc thúc đẩy hợp tác với các chính đảng trên thế giới nói chung và tại Đông Nam Á nói riêng là một ưu tiên trong triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế.




Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026