Đánh giá cao thành tích tập thể, cá nhân, UBND TP Pleiku đã tặng giấy khen cho tập thể Công an TP Pleiku và giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng Yang Zhong Wu.

Cùng với quyết định khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Pleiku cũng thưởng nóng tập thể Công an TP Pleiku số tiền 10 triệu đồng.

Thượng tá Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an TP Pleiku đã cảm ơn sự ghi nhận của thành phố và xem đây là động lực để lực lượng công an tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Yang Zhong Wu  cùng tang vật  (ảnh CACC)

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cung cấp cho Công an tỉnh Gia Lai một trường hợp giết người rồi bỏ trốn. 

Đến 21h30 ngày 30/3, Công an TP Pleiku phát hiện đối tượng tại cửa hàng YODY (địa chỉ 01 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku). Ngay lập tức Công an TP Pleiku đã lao vào khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Công an đang lấy lời khai Yang Zhong Wu (ảnh CACC)

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Yang Zhong Wu (quốc tịch Trung Quốc), đang trên đường lẩn trốn sau khi sát hại nữ kế toán tại Bình Dương. Công an đã thu giữ số tiền 792 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động của nghi phạm này, sau đó tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện nữ kế toán L.T.M. (SN 1993, trú tỉnh Bình Dương) chết trong phòng vệ sinh của công ty. Xung quanh hiện trường có một con dao dính đầy máu.

Yang Zhong Wu bỏ trốn lên Gia Lai và bị bắt trong cửa hàng quần áo (ảnh CACC)

Các nhân viên cũng nhìn thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, sau đó rời khỏi công ty. 

Quá trình bỏ trốn, Yang Zhong Wu để lại chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 tại vườn cao su ở Bình Dương rồi bắt xe khách chạy trốn lên Gia Lai thì bị bắt giữ.