VCCI

Cập nhập tin tức VCCI

Quảng Ninh vượt lên, soán ngôi số 1 của Đà Nẵng

Quảng Ninh lần đầu vươn lên đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017.

Phát triển bền vững: Những bước đi tạo sự thay đổi

Phát triển bền vừng là phát triển kinh tế gắn liền với phụng sự xã hội, phát triển mà không để lại gánh nặng lên thế hệ sau của nước nhà.

Giải phủi quy mô tại Hà Nội tìm ra nhà vô địch

Sau 52 trận đấu sôi nổi với 236 bàn thắng, giải bóng đá Doanh nghiệp toàn quốc VCCI – FLC 2017 đã chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về ICC Hà Nội, Á quân Văn Minh, giải 3 thuộc về Đông Dương J

Tìm mọi cách gắn kết FDI với doanh nghiệp Việt

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sẽ không thu hẹp hay làm yếu đi khu vực FDI nhưng Chính phủ sẽ đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp FDI sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp Việt.

Đà Nẵng là số 1, Hà Nội lần đầu tiên được khen tốt

Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 công bố sáng 14/3, cho thấy, Đà Nẵng là địa phương tiếp tục giữ ngôi vị số 1. Trong khi đó Hà Nội lần đầu tiên lọt nhóm tốt xếp thứ 14.

Thủ tướng: Không phải nghe để biết, để đó

Nhà nước được gì, DN được gì, nhân dân và người lao động được gì. Đó là 3 câu hỏi cần phải trả lời và phải có cải cách mạnh mẽ trong hơn trong thời gian tới.

ĐB lo doanh nghiệp bị khoác thêm nhiều 'tròng'

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận xét, dự thảo luật Quản lý ngoại thương ôm đồm quá nhiều vấn đề không cần thiết.

Làm công cho nước ngoài, muôn đời chậm tiến

Nếu chỉ làm công cho các ông nước ngoài thì đến muôn đời chỉ là nước chậm tiến mà thôi.

Dám làm những ‘việc chưa từng có tiền lệ’

Vấn đề lao động và tổ chức công đoàn, nếu không có sự chuẩn bị tốt có thể trở thành rào cản lớn đối với khả năng tiếp cận các cơ hội mà TPP mang lại.

Thông tư 20: Bộ Công Thương vẫn chờ chỉ đạo

Phúc đáp thắc mắc của Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương ngày 28/7 đã có công văn phúc đáp. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn chưa đi thẳng vào câu hỏi Thông tư 20 có được tiếp tục thực thi hay sẽ được bãi bỏ.

Bí thư tỉnh ủy hằng tuần cà phê với doanh nghiệp

Đây là câu chuyện được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đến để nhắc nhở lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường đối thoại, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho DN.

Thủ tướng: 10 điểm phải sửa về môi trường kinh doanh

Chỉ ra 10 điểm tồn tại về môi trường kinh doanh, Thủ tướng cam kết cải cách toàn diện, với quan điểm: DN là đối tượng được Nhà nước phục vụ.

Đà Nẵng vững ngôi đầu, TP. Hồ Chí Minh tụt hạng

Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp vẫn soán ngôi vị số 1. Thủ đô Hà Nội và TP HCM vẫn vắng bóng ở danh sách năng lực cạnh tranh TOP 5.

Hàng chục chủ tịch tỉnh chờ đón chỉ số cạnh tranh PCI

Thứ hạng về năng lực cạnh tranh, thước đo chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh thành là một thước đo nhạy cảm đang được lãnh đạo các các địa phương trông đợi.

Chủ tịch MTTQ VN: ‘Dân đã hài lòng với thuế, hải quan’?

Thời gian thông quan giảm xuống còn 13 ngày đối với xuất khẩu, 14 ngày đối với nhập khẩu nhưng con số này của VN vẫn bị đánh giá là quá lớn vì nhiều nước chỉ còn 48 giờ.

Yên Bái cấp phép đầu tư cho DN chỉ sau 48 giờ

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho biết, có dự án được cấp phép chỉ trong 48 giờ.

Thuế, hải quan: Vẫn lạnh lùng, gây khó dễ?

Điểm nghẽn trong quy trình thủ tục vẫn còn không ít, thái độ công chức vẫn còn bị kêu ca nhiều.

Dính 'án' truy thu, hồi tố: Đại gia kêu cứu

Môi trường kinh doanh vẫn luôn có những hố sụt bất ngờ và DN rất dễ ‘dính chấu’ vì ‘sao quả tạ’ từ chính sách.

Không phải cứ bỏ tiền là mua được mọi thứ

Trong hội nhập, công nghệ có thể mua được nhưng quản trị và nhân lực thì không có con đường nào khác ngoài việc phải học hỏi.

Thua xa Thái Lan, hội nhập còn rất đau đớn

Quy mô nhỏ, trình độ quản lý yếu kém, năng suất lao động thấp và những thủ tục hành chính còn chưa thuận tiện sẽ khiến các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi bước vào “năm hội nhập”...