Từ nhỏ Mùa A Chinh đã bị liệt một tay, khả năng lao động rất hạn chế. Vợ là Hàng Thị Tòng chỉ quanh quẩn nghề nông, đẻ đến 4 đứa con.

Nhà nghèo nhưng vợ chồng anh chị giàu lòng thương người, nuôi thêm 1 con gái nuôi, chẳng có cách gì để  kiếm ra tiền! Gia đình Mùa A Chinh ở bản Tu San thuộc diện hộ nghèo nhất xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.  

Nơi trú ngụ tạm bợ của 7 con người rất khó gọi là ‘nhà’, lại bị cháy một nửa hồi tháng 3/2019, càng xập xệ không còn đủ sức che mưa! 

{keywords}
Nơi trú ngụ tạm bợ của gia đình Mùa A Chinh không đủ sức che mưa! 

Rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, giúp đỡ cho gia đình Mùa A Chinh có được “Ngôi nhà mơ ước” khô ráo trong mùa mưa, ấm áp vào mùa đông!

Ban Bạn đọc