Liên quan đến thông tin vợ, con Phó Chánh án Tòa án TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) gom đất, xây nhà trái phép, tối ngày 14/8, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, Ninh Bình) xác nhận và cho biết, chính quyền xã Mai Sơn đã nhiều lần lập biên bản, xử phạt nhưng đến nay chủ doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục xong sai phạm.

"Hiện tại phía chủ doanh nghiệp đó mới khắc phục được một số sai phạm nhưng chưa xong hoàn toàn. Công trình này được xây dựng lên như thế là do xã không phát hiện kịp" ông Hoạt cho biết.

Vu con Pho Chanh an xay nha trai phep: Giai thich la

Ngôi nhà của vợ con ông Phạm Viết Hoàng đứng tên được xác định xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: TPO

Theo ông Hoạt, công trình sai phạm đó là của doanh nghiệp Gia Huệ, do ông Phạm Mạc Quang Khuê làm chủ.

Điều đáng nói, ông Hoạt thừa nhận, ông Phạm Mạc Quang Khuê là con đẻ của ông Phạm Viết Hoàng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Ninh Bình và bà Nguyễn Thị Huệ là vợ ông Hoàng.

Nói về việc xử lý công trình sai phạm này, ông Hoạt cho biết: "Đối với diện tích đất công sẽ được đưa ra đấu giá, còn đất ao, chúng tôi yêu cầu san lấp trả lại mặt bằng. Đồng thời, đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng yêu cầu gia đình sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định".

Trước đó, theo phản ánh trên báo Tiền Phong, năm 2015, chủ doanh nghiệp Gia Huệ lấn chiếm đất công tại địa bàn Xóm 7, san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép.

Công trình nhà ở xây kiên cố, 2 tầng, rộng 12m, dài 16,5m bị UBND xã Mai Sơn yêu cầu tháo dỡ trước ngày 20/2/2015 nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Vu con Pho Chanh an xay nha trai phep: Giai thich la

Khu nhà đất vi phạm nhìn từ phía sau. Ảnh: TPO

Điều đáng nói, mới đây, UBND xã còn phát hiện bà Huệ tự ý đào ao, xây kè, xây dựng trang trại trên đất trồng lúa (nằm trong 2ha đất nhận chuyển nhượng của các hộ dân khác từ năm 2010, nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất).

Gia đình nạo vét, đào ao sâu, kè móng ao bằng gạch dài 25mx17m, xây nhà tạm tường bằng gạch làm chuồng chăn nuôi và trồng cây lâu năm.

Toàn bộ diện tích đất trên nằm trong quy hoạch chi tiết Khu dân cư Mai Sơn (quy mô 15,79ha) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2016 (quy hoạch bến xe, đường, khu dân cư, không quy hoạch vùng sản xuất lúa, cá)

Được biết, sau khi người dân có kiến nghị, UBKT Huyện ủy vào cuộc xác minh vụ việc là đúng sự thật.

Do để xảy ra sai phạm, tháng 12/2018, Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo baodatviet

'Biệt khu, biệt phủ' trái phép trên vịnh Bái Tử Long: Những miếng bánh được chia

'Biệt khu, biệt phủ' trái phép trên vịnh Bái Tử Long: Những miếng bánh được chia

Hàng loạt công trình kiên cố được các “đại gia” xây trái phép nhiều năm nay trên các đảo lớn nhỏ giữa vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh). Họ vô tư biến đảo thành những “biệt khu, biệt phủ” giữa vịnh.