{keywords}
Chùa Quán Sứ - trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát động rất nhiều phong trào thiết thực, vận động tăng ni, phật tử lên đường cùng tuyến đầu chống dịch hoặc tham gia các phong trào ủng hộ, quyên góp, nấu cơm từ thiện cho các y bác sĩ cũng như người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong khi phong trào 'Tăng, ni cởi áo cà sa, khoác áo blouse' đang sư tăng khắp nơi cả nước hưởng ứng được hưởng ứng mạnh mẽ thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 26/8, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục ban hành công văn số 212/HĐTS-VP1 gửi các Ban, Viện TƯ; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện về việc hưởng ứng chương trình 'Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19' của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Công văn nêu rõ: "Trong suốt hai năm qua khi đất nước trải qua các đợt bùng phát dịch Covid-19 khác nhau tại các địa phương, Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đã rất tích cực ủng hộ nguồn lực cùng cả nước chống dịch. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ Tư từ ngày 27/4 do biến chủng Delta làm lây lan nhanh, trên diện rộng nhiều tỉnh, thành phố phía Nam gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, số ca nhiễm tăng cao, số ca bệnh nặng và tử vong nhiều đòi hỏi cần tập trung nguồn lực của cả xã hội bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân.

Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện hàng ngày đã làm nhiều việc Phật sự hướng về vùng tâm dịch, chia sẻ yêu thương, đóng góp nguồn lực cho các Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, mua sắm vật tư, thiết bị y tế ủng hộ các bệnh viện, xung phong vào tuyến đầu chống dịch phục vụ tại các trung tâm cách ly, bệnh viện thu dung. Hàng triệu suất cơm từ thiện yêu thương gửi đến đồng bào khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, cũng như quan tâm đến các y, bác sỹ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, các tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch… thể hiện lòng từ bi của Đạo Phật và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam". 

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng, ni, Phật tử, các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục phát tâm phấn đấu toàn Giáo hội ủng hộ 50.000 túi quà đại đoàn kết gửi tới đồng bào tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh suốt nhiều tháng qua. 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức kêu gọi tăng, ni, Phật tử, các chùa, cơ sở tự viện ủng hộ và liên hệ với Mặt trận Tổ quốc các địa phương để giúp đỡ các gia đình nơi địa phương mình đang thực hiện giãn cách xã hội an tâm cùng các cấp chính quyền kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Các chùa, cơ sở tự viện tăng cường hơn nữa các suất cơm yêu thương trong vùng tâm dịch.

Hy vọng với các hành động thiết thực này, chúng ta sẽ sớm đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. 

Ngọc Trang

Ảnh: Ngọc Chính