Nữ đại gia Phượng Chanel khẳng định cô chỉ có một trang cá nhân duy nhất và nữ đại gia này chưa hề lên tiếng gì về Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, vì cô không biết hoa hậu này là ai.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt không chỉ khiến báo chí quan tâm, người hâm mộ hoang mang, sự việc này còn khiến người trong giới showbiz cũng rất bàng hoàng.

Mới đây, có thông tin về việc nữ đại gia Phượng Chanel lên tiếng trên trang cá nhân mang tên "Phượng Chanel" tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo mình 500 triệu đồng. Dòng trạng thái trong facebook "Phượng Chanel" có thái độ rất hung hăng:

"Giờ em mới bị bắt đó hả em? Em lừa của chị 500 triệu chị cho người kiếm em để xử theo luật giang hồ mà không được ai ngờ giờ em cũng bị bắt. Sao em đẹp mà em ăn ở thất đức quá vậy? Em vào tù thì người nhà của em cũng không yên với Phượng Chanel này đâu nha cưng. 500 triệu với chị chỉ là chuyện nhỏ nhưng chị phát điên khi em dám thách thức Phượng Chanel này".

{keywords}

Trang facebook được cho là mạo danh nữ đại gia Phượng Chanel tung tin, nữ đại gia tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo mình 500 triệu đồng.  

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân chính thức của mình, nữ đại gia Phượng Chanel đã khẳng định rằng, cô không lên tiếng gì với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, cũng không biết cô Hoa hậu này là ai.

Đồng thời nữ đại gia này cũng khẳng định, facebook có dòng trạng thái tố cáo Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo Phượng Chanel 500 triệu kia là facebook giả mạo. Ngoài trang cá nhân mang trên "Phuong Truong" thì nữ đại gia này không có thêm một trang facebook nào khác.

"Đây là trang cá nhân duy nhất của tôi. Nó chỉ dùng để chia sẻ niềm vui và mang lại hạnh phúc... Không bao giờ cười trên sự thất bại của bất cứ ai và bịa đặt về ai hết.

Và chưa bao giờ tôi lên tiếng về em Trương Hồ Phương Nga, vì tôi không biết em ấy...", nữ đại gia viết trên trang cá nhân của mình.

 

{keywords}

Trên trang cá nhân chính thức của mình, nữ đại gia Phượng Chanel khẳng định, cô chỉ có một trang cá nhân duy nhất.

Nữ đại gia Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, quê gốc ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Hà Nội. Biệt danh Phượng Channel bắt nguồn từ việc nữ đại gia là tín đồ của thương hiệu Channel. Quý bà sinh năm 1977 và là mẹ của hai cô con gái nhỏ này sở hữu hàng trăm túi xách, giày dép, phụ kiện và áo đầm các loại của Chanel. Sau Chanel, Trương Phượng cũng chuộng những mẫu váy của Dior và thường chọn Dior cho những sự kiện thời trang quan trọng.

Các thông tin cho hay, Phượng Channel khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản và resort và là người gây dựng nên Tập đoàn bất động sản và resort Linh Phượng. Tuy nhiên, cái tên Phượng Channel chỉ thực sự được công chúng biết đến khi nữ đại gia đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Ba công ty giải trí hàng đầu Việt Nam do Phượng Chanel sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT là Công ty Siêu sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, Công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và Công ty AC do chính Phượng Chanel điều hành.

Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo với số tiền 16 tỷ đồng. Khi cơ quan Công an vào cuộc, hoa hậu cung cấp một số giấy tờ và nhân chứng để khẳng định mình đã hoàn trả lại số tiền trên. Hiện tại cơ quan Công an tiến hành giám định thì phát hiện giấy tờ này là giả mạo. Từ căn cứ trên, tháng 12.2014, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án để tiến hành điều tra làm rõ. Đến giữa tháng 3.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can và tiến hành bắt giữ Trương Hồ Phương Nga vào trưa 19.3.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, tại Hà Nội. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, nên dù chiều cao chỉ nhỉnh hơn 1,6 m, cô vẫn vượt qua nhiều nhan sắc để đăng quang cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Phương Nga còn là một trong 5 thí sinh đại diện cộng đồng người Việt tại Nga đến Ukraine tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt khu vực SNG. Cô may mắn lọt top 10 và nhận danh hiệu Hoa hậu Áo dài.

(Theo ĐSPL)