Nam ca sĩ gốc Thái Bình giải thích gương mặt lạnh như băng trên sân khấu The Remix là bởi anh không dễ tiếp cận và cũng không thích những mối quan hệ giả dối.

{keywords}

Sơn Tùng M-TP bỏ thi live show 5 của The Remix tối 8/3 vì viêm họng cấp. Sau một tuần nghỉ ngơi, nam ca sĩ Chắc ai đó sẽ về chưa khỏi sốt nhưng anh vẫn tích cực trao đổi công việc cùng 2 cộng sự.

Mặc dù bị sốt cao nhưng giọng ca gốc Thái Bình vẫn cố gắng dốc sức live show 6 có chủ đề Sáng tác mới. Sơn Tùng M-TP bật mí, ca khúc mới toanh anh sáng tác trong lúc mê man nằm trên giường. Nam ca sĩ dự định đặt tên Khuôn mặt dễ thương cho bài hát này. Khán giả sẽ được thưởng thức sáng tác mới của Sơn Tùng trong đêm thi vào 15/3.

Vì viêm họng cấp nên Sơn Tùng M-TP không thể trực tiếp làm việc, anh phải giải quyết công việc qua mail. Tuy vậy, giọng ca Em của ngày hôm qua vẫn dành thời gian chia sẻ về tình trạng của mình.

- Anh nghĩ yếu tố nào giúp cái tên Sơn Tùng M-TP hút khách nhất trong số các ca sĩ tham gia The Remix?

- Tôi nghĩ nhờ khán giả. Tất cả ca sĩ tham gia chương trình The Remix khi bước lên sân khấu ai cũng làm cho mình đẹp nhất, trình diễn tốt nhất, lựa chọn những điều tự tin nhất có thể cho mình. Vì vậy, tôi cho rằng khán giả là người có quyền lực cao nhất cho việc tăng hay giảm nhiệt của ca sĩ.

- Hiện tại sức khỏe của anh thế nào?

- Tôi bị viêm họng nặng cũng đã hơn một năm. Trước đây do phải làm việc với cường độ quá cao nên không thể chữa dứt được. Giờ đụng nhẹ là viêm, mà đã viêm là sốt rất cao và rất lâu, không phải dạng vừa đâu (cười). Tuy nhiên, hằng ngày tôi vẫn trao đổi qua email với SilmV và các cộng sự để trao đổi về việc sản xuất âm nhạc cho tiết mục sắp tới.

- Với chủ đề sáng tác mới, live show 6 của The Remix anh giống như "cá gặp nước". Nhưng bệnh tình này liệu có khiến Sơn Tùng M-TP gặp khó khăn?

- Lúc đang mê man nằm sốt trên giường, tôi lẩm nhẩm hát thành bài. Tôi nghĩ đến một gương mặt đến gần chăm sóc mình. Chắc bệnh khó mà khỏi vì tôi muốn bệnh hoài để cô ấy ở gần lâu lâu tí nữa... Tôi dự định đặt tên ca khúc là Khuôn mặt dễ thương.

- Nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp Sơn Tùng M-TP vẫn chưa tung hết "chiêu bài". Anh nghĩ sao?

- Tôi cũng không biết nữa, tùy cảm hứng và tùy sự ăn ý giữa các cộng sự. Trình diễn mà tính toán kỹ quá có khi mất hết cảm xúc và ngẫu hứng.

- Với những ưu thế quá lớn, anh nghĩ mình sẽ đi được bao xa trong cuộc đua này?

- Tôi tự tin sẽ đi đến cùng sự nghiêm túc của mình. Tất cả những việc còn lại cứ để tuỳ duyên.

- Sơn Tùng M-TP tham gia The Remix bỗng chuyển hẳn sang vẻ lạnh lùng, khác với thái độ thân thiện của anh trước đây. Tại sao lại có sự thay đổi này?

- Mọi người nói tôi khó tiếp cận cũng đúng thôi vì tôi không giỏi giao tiếp. Tôi cũng không thích việc cười nói trước mặt nhưng quay lưng thì không phải như thế. Hoặc tại sao cứ phải làm quá lên tình cảm thật của mình?

- Trong quá trình làm việc nhóm, anh làm thế nào để dung hòa cái tôi của mình với hai cộng sự còn lại?

- Điều này đơn giản là tôi đề cao cái tôi của từng cộng sự. Vì bản thân mỗi người đều có quan điểm riêng nên tôi luôn tôn trọng quan điểm của từng người. Chưa bao giờ chúng tôi xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi quyết liệt. Tôi luôn tự nhắc mình rằng họ giỏi hơn. 

- Sau một tuần nghỉ ngơi, anh sẵn sàng để trở lại với cuộc đua The Remix?

- Tôi xem The Remix là một sân chơi và luôn cố gắng trình diễn tốt nhất có thể vì Sky của tôi, vì tất cả khán giả truyền hình. Tôi chưa bao giờ bước lên sân khấu vì bất cứ giải thưởng nào.

Và tôi luôn xem các team còn lại là bạn diễn cùng chương trình chứ không phải là đối thủ. Tất cả cùng cố gắng "tỷ thí võ công" để trình diễn những màn đẹp mắt và chất lượng nhất cho khán giả.

Theo Zing