7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân lần này đều làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học. 

{keywords}

Các nhà giáo được phong tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân' năm 2021

Danh sách 7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2021:

GS.TS Trần Hữu Dàng, Giảng viên cao cấp, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế.

PGS.TS Phan Trọng Ngọ, Giảng viên cao cấp Viện Nghiên cứu sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Viết Lâm, Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Trương Đình Chiến, Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

GS.TS Võ Quang Minh, Trưởng Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐH Cần Thơ.

GS.TS Võ Thanh Thu, Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

GS.TS Đinh Văn Sơn, nguyên Hiệu trưởng, Trường ĐH Thương mại.

Là 1 trong 7 nhà giáo được phong tặng lần này, GS.TS Nguyễn Viết Lâm, Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, danh hiệu cao quý này là một món quà, một phần thưởng ý nghĩa và cũng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghề giáo.

Nhận thức được điều này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao, thầy Lâm hứa sẽ tiếp tục làm việc và cống hiến bằng cả tài và đức của mình cho sự nghiệp trồng người, góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, để sự nghiệp giáo dục, đào tạo thực sự trở thành quốc sách hàng đầu.

Ngoài 7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” năm nay, có 72 nhà giáo cũng được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”. Xem danh sách cụ thể TẠI ĐÂY.

Thúy Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nhà giáo tiêu biểu nhân ngày 20/11

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nhà giáo tiêu biểu nhân ngày 20/11

Sáng ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,5 triệu nhà giáo trên cả nước nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.