- Ngày 2/3, Bộ GD-ĐT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới, hải đảo giai đoạn 2018-2025.

Sau 6 năm phối hợp từ 2011-2017, 2 ngành đã tổ chức được trên 500 lớp chuyên đề với hơn 9.000 lượt học viên tham gia học tập về các kiến thức quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo,... giúp nhân dân nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập (số hộ nghèo ở địa phương giảm), hiểu biết về chủ trương chính sách, pháp luật ngày càng được nâng lên (tình hình chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới được đảm bảo, tệ nạn xã hội giảm), ý thức bảo vệ môi trường được cải thiện rõ rệt,...

Các đồn biên phòng đã phối hợp với phòng GD-ĐT mở được gần 300 lớp xóa mù chữ cho gần 10.000 học viên, 196 lớp phổ cập giáo dục tiểu học cho hơn 3.000 học sinh, 45 lớp học tình thư­ơng cho 934 học sinh; phối hợp vận động 48.054 học sinh bỏ học trở lại trường, 66.078 học sinh trong độ tuổi đến lớp; hỗ trợ, giúp đỡ cho 2.802 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ, con các gia đình chính sách, liệt sĩ, thương binh; người dân tộc thiểu số đặc biệt ít người; tổ chức lao động trên 32.390 ngày công tu sửa các phòng học cũ đã xuống cấp, đóng tặng, tặng 615 bộ bàn ghế, xây sửa 524 phòng học với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tặng các cháu học sinh nghèo 14.312 suất quà với số tiền gần 2 tỷ đồng.…

{keywords}
Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Thanh Hùng

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới, hải đảo giai đoạn 2018 – 2025.

Có mặt tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh nói "rất tự hào khi đến đâu cũng được nhắc đến các chiến sĩ, các thầy giáo mang quân hàm xanh" và biểu dương bộ đội biên phòng góp phần nâng cao dân trí cho người dân.

Thanh Hùng