Ngày 16/6, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân/Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả huấn luyện giai đoạn I năm 2020 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Cùng đi có Đại tá Trần Quang Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

{keywords}
Thiếu tướng Phạm Văn Thái kiểm tra nền nếp chính quy, sổ sách học tập của chiến sĩ Hải đoàn 21/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn I với chất lượng hiệu quả cao. Cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực đổi mới phương pháp và nội dung huấn luyện phù hợp với tình hình nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị.

Kết quả huấn luyện đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong bảo vệ an ninh chính trị, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; trình độ hiểu biết pháp luật, xử lý các vi phạm trên biển, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sức chịu đựng sóng gió khi cứu hộ, cứu nạn ngư dân bị nạn được nâng lên. Bộ Tư lệnh Vùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp kết hợp với bắn đạn thật súng pháo trên biển, huấn luyện bổ sung cho các lực lượng tàu thuyền dân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, phương tiện theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị đinh 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ. Đã làm tốt công tác bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu huấn luyện; tổ chức củng cố thao trường bãi tập chuẩn bị đầy đủ phòng học, địa điểm huấn luyện. Công tác bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện được đổi mới và nâng cao chất lượng. Sử dụng kinh phí huấn luyện có hiệu quả; hệ thống thao trường, bãi tập đảm bảo tốt cho quá trình huấn luyện.

{keywords}
Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua huấn luyện của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Núi Thành). Ảnh minh họa.

Thiếu tướng Phạm Văn Thái ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 trong công tác huấn luyện chiến đấu giai đoạn I năm 2020, đồng thời yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng sớm khắc phục những hạn chế trong công tác huấn luyện mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn II một cách nghiêm túc, toàn diện sát với tình hình nhiệm vụ và tổ chức trang bị của đơn vị.

Thanh Bình
Ảnh: Thu Hiền