Thông báo nêu rõ: Ngày 12/8/1991, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm (12/8/1991 – 12/8/2021) vào ngày 10/8/2021.

{keywords}
Bà Rịa - Vũng Tàu tạm hoãn Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh đang phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung nỗ lực phòng, chống dịch, chăm lo cho đời sống, bảo vệ an toàn, sức khỏe của Nhân dân. Do vậy, Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh tạm hoãn và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Trước đó, ngày 10/6, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh, UBND tỉnh đề xuất 2 phương án tổ chức trong tình hình dịch cơ bản được kiểm soát (phương án 1) và trong tình hình dịch hoàn toàn được kiểm soát (phương án 2).

Đối với phương án 1, Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức trong tháng 8/2021 tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh (điểm cầu chính) theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố. Lễ kỷ niệm theo phương án 2 dự kiến dời thời gian tổ chức vào tháng 11/2021.

UBND tỉnh cũng đề xuất không tổ chức khởi công, khánh thành các công trình tiêu biểu chào mừng 30 năm Ngày thành lập tỉnh; điều chỉnh một số nội dung trong tổ chức Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác và phổ biến ca khúc về Bà Rịa – Vũng Tàu; Họp mặt tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc….

Duy Khánh