Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, sinh viên về lịch sử văn hóa dân tộc và mục đích, ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) và 30 năm bôn ba đi tìm con đường giải phóng dân tộc (1911 – 1941), Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi “Sáng tác ấn phẩm tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” với chủ đề “30 năm Người đi tìm hình hài đất nước”.

{keywords}
Đà Nẵng phát động Cuộc thi “Sáng tác ấn phẩm tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Đối tượng tham gia Cuộc thi là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Tác phẩm dự thi được thiết kế dưới hình thức Infographic với nội dung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hành trình 30 năm bôn ba ở nước ngoài cho đến ngày Bác Hồ trở về Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam vào ngày 28/1/1941.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chấm chọn tác phẩm dự thi dưới 2 hình thức với tổng điểm là 100 điểm.

Hình thức 1: Các tác phẩm sẽ được chấm chọn dưới hình thức đếm lượt “Like, share” trên Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng (tổng điểm: 40 điểm).

Hình thức 2: Tác phẩm do Hội đồng Giám khảo chấm chọn (tổng điểm: 60 điểm) căn cứ vào các tiêu chí:  Bộ Infographic thể hiện nội dung đúng, hay, đầy đủ và có thiết kế, thông điệp sáng tạo về con đường 30 năm đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba; 06 giải khuyến khích; 01 Giải cộng đồng dành cho tác phẩm có lượt “like” và “share” nhiều nhất trên trang fanpage Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Duy Khánh