Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký văn bản gửi các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, chủ tịch thành phố chỉ đạo, bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, tại những nơi công cộng như công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, nhà ga, bến tàu, bến xe, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng, sân vận động.

{keywords}
Hà Nội kiên quyết phạt nghiêm không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 nơi công cộng. Ảnh H. Thúy

Ông Đinh Hồng Phong, phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin, trên địa bàn quận đã có các đội tuyên truyền, kiểm tra và thực hiện xử phạt với những người không đeo khẩu trang. "Đến ngày 28/10, quận đã xử phạt hơn 400 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng", ông cho hay.

Theo Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung, tổng số tiền xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ở quận này đến nay là 184 triệu đồng.

Được biết, theo điểm a khoản 1 điều 12 Nghị định 117, quy định mức phạt với hành vi không đeo khẩu trang ở nơi cộng cộng là từ 1.000.000 - 3.000.000. Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc Covid-19; không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch.

Song song với đó, Nghị định 117 cũng quy định những hành vi vi phạm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng tăng mức phạt tiền lên nhiều lần so với quy định hiện nay.

Cụ thể, khoản 3 điều 14 Nghị định 117 nêu rõ, sẽ phạt tiền từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, bán giá bất hợp lý với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Đây là nội dung hoàn toàn mới, không có trong Nghị định 176/2013 về xử phạt trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, Bộ Y tế cũng sớm có nhiều khuyến cáo về việc nên đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bộ Y tế cũng cho hay, con đường lây truyền từ người sang người của Covid-19 là thông qua các giọt bắn hô hấp tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với người có triệu chứng hô hấp đều có nguy cơ nhiễm bệnh.  Vì vậy, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả Covid-19.

Tất cả mọi người từ 2 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng, có đông người khó duy trì các biện pháp giãn cách và khi ở gần những người không sống trong cùng nhà mình.

Hạnh Thúy