Nguy cơ xâm nhập dịch covid-19 lớn

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Việt Nam đứng thứ 165 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc Covid-19 trên thế giới; đứng thứ 7/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 71 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho rằng, dù dịch Covid-19 hiện đang được kiểm soát nhưng vẫn có thể quay trở lại và bùng phát, vì tình hình dịch trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng nhập cảnh đa dạng, trong đó phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian cách ly. Do đó, nếu quản lý không tốt đối tượng này thì nguy cơ dịch xâm nhập là rất lớn.

{keywords}
Nhiều người dân không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Cũng theo ông Hoàng Đức Hạnh, mầm bệnh có thể tồn tại trong cộng đồng và chưa được phát hiện do người mắc không có biểu hiện lâm sàng. Thời tiết mùa đông sắp tới sẽ là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh, vi rút phát triển và lây truyền bệnh. Đặc biệt, đang có tâm lý chủ quan đối với công tác phòng dịch tại một số địa phương, đơn vị... Nhiều người dân không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, như: Nhà ga, sân bay, bến tàu, bến xe... 

Dự kiến, trong tuần này, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn những nơi bắt buộc đeo khẩu trang, làm căn cứ cho cơ quan chức năng của các quận, huyện, thị xã tiến hành xử lý vi phạm.

Cần có cơ chế phối hợp y tế

Về việc triển khai thực hiện cách ly y tế dưới 14 ngày đối với các chuyên gia nhập cảnh, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, thời gian qua, địa phương quản lý 5 chuyên gia của Tập đoàn Samsung cách ly tại Khách sạn Marriott. Theo lịch trình, sau khi nhập cảnh vào nước ta, các thành viên này sẽ đi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau đó, họ thay đổi lịch trình làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Trung tâm Y tế quận đã cử người giám sát việc tuân thủ phòng dịch của 5 thành viên này. Kết quả, việc cách ly đã được bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đơn vị cũng gặp khó khăn.

Cụ thể, khi các chuyên gia có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm bàn giao việc giám sát y tế cho cơ quan y tế của tỉnh Bắc Giang nhưng việc tiếp cận với y tế của tỉnh bạn còn khó khăn.

Do đó, cần có cơ chế phối hợp giữa y tế Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác trong việc giám sát, cách ly người nhập cảnh. Khó khăn nữa là có chuyên gia sau khi nhập cảnh vào nước ta, 3 tiếng sau khi nhập cảnh, họ có lịch trình làm việc nhưng khi đó, họ lại chưa có kết quả xét nghiệm.

Ngoài các khu cách ly tập trung, hiện tại, thành phố đã có 15 khách sạn được triển khai tổ chức cách ly cho người nhập cảnh. Đến nay, các khách sạn này đã đạt 45,23% công suất. Thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra và kết quả cho thấy, các khách sạn đã thực hiện tốt công tác phòng dịch cũng như cách ly người nhập cảnh. 

Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền, thời gian qua, các quận, huyện, thị xã vào cuộc chưa quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, việc xử phạt ở nhiều nơi chưa kiên quyết nên ý thức chấp hành công tác phòng dịch của người dân chưa cao, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nếu không may xảy ra ca mắc Covid-19 trong cộng đồng thì nguy cơ lây lan sẽ khó lường.

"Người dân và cơ quan truyền thông cần phản ánh đầy đủ hơn nữa những nơi nào lơ là trong công tác phòng dịch, để từ đó cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm", ông Nguyễn Khắc Hiền nêu ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý nhấn mạnh, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, hệ thống y tế ở một số nước có nguy cơ quá tải. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo về làn sóng dịch Covid-19 mới có thể xảy ra. Do đó, nguy cơ dịch quay trở lại và bùng phát tại nước ta luôn thường trực.

Theo ông Quý, ngày 28/10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt "thông điệp 5K": "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"; bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng (công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, nhà ga, bến tàu, bến xe, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa, thể thao tại nơi công cộng, sân vận động)...

Hạnh Thúy