Hôm 9/6, ngay khi nhận thông tin, tại vị trí cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam, tàu cá TH 90282TS đã bị chìm sau sự cố va chạm với tàu hàng Annie Gas 09 làm 7 thuyền viên trên tàu rơi xuống nước.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 điều động tàu CSB 8003 khẩn trương lên đường tham gia cùng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên còn lại.

{keywords}
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 điều động tàu CSB 8003 khẩn trương lên đường tham gia cùng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trung tá Lưu Văn Nhiệm - Chính trị viên tàu CSB 8003 cho biết, tại khu vực tàu cá bị đâm chìm, thời tiết mặt biển có nhiều diễn biến phức tạp, công việc tìm kiếm nạn nhân mất tích đòi hỏi phải khẩn trương, kịp thời song cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao. Tàu CSB 8003 thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Chỉ huy tiền phương tại thực địa, phối hợp cùng tàu SAR 411, SAR 273, 7 tàu cá của ngư dân và tàu Annie Gas 09 tăng cường quan sát, sử dụng các thiết bị kỹ thuật, nghiên cứu dòng chảy, hướng gió và mở rộng mặt quạt tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin mới nhất, sáng nay 14/6, lực lượng chức năng tại hiện trường đã tiếp cận được xác tàu đắm, đội thợ lặn đã đưa được 3 thi thể mắc kẹt trong tàu cá lên khỏi mặt nước để đưa vào bờ bàn giao cho gia đình nạn nhân. 

Hải Văn