Chiều nay (14/4), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi trực tuyến với các Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Tại cuộc trao đổi, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Australia, Malaysia, Philippines đều là những đối tác quan trọng và tin cậy, chia sẻ nhiều quan tâm và lợi ích chiến lược với Việt Nam; bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam với Australia, Malaysia, Philippines thời gian qua, đặc biệt tin cậy chính trị được tăng cường, thương mại-đầu tư tiếp tục được duy trì bất chấp những thách thức của đại dịch COVID-19.

Các Bộ trưởng nhất trí trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên mọi mặt tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó tập trung vào các trọng tâm: thúc đẩy trao đổi đoàn khi điều kiện cho phép, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp dưới các hình thức linh hoạt; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác và thỏa thuận song phương; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh-quốc phòng; tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau về nông-thủy sản xuất khẩu, thương mại-đầu tư và hợp tác ODA...

Bộ trưởng Australia Marise Payne nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023, sớm hoàn tất Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein khẳng định phối hợp sớm hoàn tất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia giai đoạn 2021-2025 và tổ chức cuộc họp Ủy ban Hợp tác Kinh tế, Khoa học và kỹ thuật lần thứ 6 tại Malaysia khi điều kiện cho phép.

Bộ trưởng Teodoro Locsin khẳng định phối hợp với Việt Nam triển khai các hoạt động trọng thể kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (1976-2021) trong năm 2021, tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương lần thứ 10 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước giai đoạn 2019-2024.

Các Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cũng như trên những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trước đó, hôm 13/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng (thứ hai) Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam, Ngài Dato Erywan Pehin Yusof.

Hai bộ trưởng nhất trí sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện trong 5 năm tới; duy trì thường xuyên, hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương; nghiên cứu sớm thiết lập cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và ký MOU hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao cũng như thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư.

Thanh Bình