Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu và các em học sinh đã được thông tin về tình hình an ninh chính trị, an toàn biển đảo thời gian gần đây; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; hiểu về sự cần thiết ban hành và những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; 

{keywords}
Phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh trường THCS Gia Luận.

Đoàn đặc nhiệm cũng thông tin một số nội dung cơ bản về cách nhận biết và phòng chống tác hại của ma túy đối với cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; cùng Lực lượng Cảnh sát biển góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, là quốc gia ven biển, thành viên Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung, hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hội nhập và phát triển.

Tổ tuyên truyền cũng đã phát trên 200 tờ tơi, tờ gấp các loại; trao tặng 20 suất quà và 400 hộp sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Luận, huyện Cát Hải với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện đảo Cát Hải về chủ quyền an ninh biển, đảo; thiết thực đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển vào học đường; thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Cảnh sát biển về triển khai tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy và kiểm soát tiền chất.

Bích Hạnh
Ảnh: Như Sỹ