Các hoạt động của Nissan tại Hàn Quốc ​​sẽ chấm dứt vào cuối tháng 12 tới, nhưng các dịch vụ bảo hành và hậu mãi sẽ tiếp tục cho đến năm 2028, thông cáo từ Nissan Nhật Bản ngày 25/10/2021 cho hay.

Nissan và Infiniti rời khỏi Hàn Quốc sau 12 năm hiện diện 1

Mẫu xe hạng sang Infiniti Q30 ra mắt tại Hàn Quốc năm 2016

Doanh số bán xe Nissan tại Hàn Quốc khá ảm đạm, đặc biệt là kể từ năm ngoái, khi tâm lý người tiêu dùng Hàn Quốc chống lại các sản phẩm Nhật Bản ngày càng tăng.

Trước đó, Nissan Hàn Quốc đã bán được 3.049 xe trong năm 2019, giảm gần 40% so với năm trước. Doanh số bán hàng tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020 chỉ là 813 chiếc, giảm 41,3% so với cùng kỳ.

Nissan hiện nay không còn hoạt động sản xuất nào tại Hàn Quốc. Các đơn vị kinh doanh xe Nissan và Infiniti chủ yếu nhập khẩu và phân phối ô tô được sản xuất từ Nhật hoặc Đông Nam Á.

Nissan Nhật Bản đã báo cáo khoản lỗ ròng 671 tỷ yên (6,2 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2021. Đây là kết quả tệ nhất của hãng ô tô Nhật Bản kể từ năm 2009 đến nay.

Kể từ đầu năm, Nissan thông báo đóng cửa, rao bán các nhà máy ở Tây Ban Nha và Indonesia để tái cơ cấu.

Theo Báo giao thông

Sau tháo chạy khỏi Ấn Độ, hãng Ford có quyết định gây sốc ở Mỹ

Sau tháo chạy khỏi Ấn Độ, hãng Ford có quyết định gây sốc ở Mỹ

Sau khi quyết định rút khỏi thị trường Ấn Độ, hãng Ford lại tiếp tục có một quyết định khác hết sức bất ngờ ngay tại quê nhà.