Ngày 24/3, TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận đơn gửi xin giảm nhẹ hình phạt cho Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường). 

Động thái xin giảm án cho Châu Việt Cường được gia đình nạn nhân đưa ra sau khi đã nhận được 200 triệu đồng tiền bồi thường.

{keywords}
Bị cáo Cường tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/3

Hiện cũng đã hết thời gian kháng cáo (15 ngày), tòa chưa nhận được đơn của Việt Cường.

Ngày 7/3, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án đối với hai bị cáo Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế. Châu Việt Cường phạm tội Giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù. Cường còn phải bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nói lời sau cùng, bị cáo Châu Việt Cường cho hay đã nhận thức đầy đủ được tội lỗi của mình gây ra cho chị H, gia đình chị H.

Châu Việt Cường cho rằng, những yêu cầu về bồi thường của gia đình bị hại sẽ được chấp nhận hết. Mong muốn duy nhất của Cường bây giờ là nhận được sự tha thứ của gia đình chị H. Còn gia đình chị H cho xin giảm nhẹ cho bị cáo hay không thì đó là phúc phần của bị cáo. 

Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con

Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con

 Phiên tòa đẫm nước mắt của người mẹ mất con và ngập những lời hối hận, day dứt của ca sĩ Châu Việt Cường. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

(Theo Lao động)