Thông tin từ Viện KSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Sằm Thị Màu (SN 1959, trú xã Ea Tam, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

{keywords}
Hiện trường phát hiện nạn nhân Thương tử vong

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 7/7, ông Nông Văn Thương (SN 1957, trú xã Ea Tam, huyện Krông Năng) đến nhà bà Màu ăn cơm, uống rượu. Sau khi ăn cơm xong, ông Thương và bà Màu có quan hệ tình dục với nhau.

Ông Thương nói với bà Màu sẽ ngủ lại và bà này yêu cầu người tình rửa chân trước khi đi ngủ. Ông Thương không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau.

Bà Màu lấy con dao trong nhà, chém trúng chân phải người tình. Bị chém, ông Thương bỏ đi.

Một lúc sau, ông Thương quay lại nhà tìm bà Màu; cả hai tiếp tục cãi vã, đánh nhau.

Ông Thương cầm đá đánh vào mặt bà Màu, trong khi bà Màu cầm đá ném lại và dùng thanh củi đánh nhiều cái vào người ông Thương.

Sau một hồi đánh nhau, ông Thương tiếp tục bỏ đi.

Đến khoảng 9g ngày 8/7, bà Màu có việc sang nhà xóm thì phát hiện ông Thương đang nằm trên đường.

Thấy ông Thương vẫy tay, bà Màu lại đỡ người tình ngồi vào gốc cây cà phê rồi tiếp tục xuống nhà hàng xóm.

Khi quay về, bà Màu phát hiện ông Thương đã tử vong.

Kết luận giám định pháp y tử thi, nạn nhân Thương tử vong do bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, bụng, tứ chi, gãy vỡ xương sườn.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mâu thuẫn trên sân bóng, nam thanh niên bị đánh tử vong

Mâu thuẫn trên sân bóng, nam thanh niên bị đánh tử vong

Trong lúc đá bóng trong sân trường đại học, Sang xảy ra va chạm với đội bạn thì bị đánh hội đồng tử vong.

Trùng Dương