Trước đó, vào hồi 0h30 ngày 7/4, tại khu vực bản Nà Ớt (xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn), Công an phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

{keywords}
Các đối tượng và tang vật 

Hai đối tượng bị bắt là (Trương Văn Hải, SN 1983, trú tại tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thái Bình (SN 1989, trú tại tỉnh Đắk Nông). Tại hiện trường, tang vật thu giữ 5,8kg ma túy đá, 200 viên ma túy tổng hợp, 47,90g nhựa thuốc phiện cùng một số vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an huyện Mai Sơn đã khám xét khẩn cấp và bắt giữ đối tượng Ngô Vi Lương (SN 1979) và Lò Văn Huân (SN 1985), cả hai cùng trú tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thu giữ 170 viên ma túy tổng hợp và 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cô gái 20 tuổi người Lào vận chuyển 40.000 viên ma túy bị bắt ở Đà Nẵng

Cô gái 20 tuổi người Lào vận chuyển 40.000 viên ma túy bị bắt ở Đà Nẵng

Lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung Bộ đội biên phòng phối hợp với Ty an ninh tỉnh Át-Ta-Pư (Lào) bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.

Hoàng Hà