Hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú Quảng Ninh Trần Văn Sọi hôm nay cho biết, Trần Thế Khương (SN 1979, trú khu 3 phường Hà Phong, TP Hạ Long) từ là giáo viên dạy môn Lịch sử của trường.

Trước đó ngày 1/1, Khương có đơn trình lên Ban giám hiệu nhà trường đơn xin nghỉ việc và được Sở GD&ĐT Quảng Ninh đồng ý dừng hợp đồng. Lý do nghỉ việc của Khương là để đi chữa u não.

{keywords}
Đối tượng Khương tại cơ quan công an

Cũng theo ông Sọi, năm trước Khương từng xin nghỉ dài hạn 6 tháng để đi chữa u não, ngoài ra tính tình đối tượng hiền lành, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và không có biểu hiện xấu của côn đồ cướp bóc.

Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh thông tin, vụ cướp xảy ta vào lúc 14h30 hôm qua tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hạ Long (số 74, đường Trần Hưng Đạo).

{keywords}
Khẩu đúng đối tượng dùng để đi cướp

Theo đó, Trần Thế Khương cầm theo một khẩu súng tự chế giấu trong túi đen rồi lao vào quầy giao dịch số 2.

Tại đây, Khương dùng súng doạ chị T.M.H (giao dịch viên) và chị V.T.N (thủ quỹ) chuyển vào tài khoản của mình hơn 1 tỷ đồng.

Khi hai nhân viên đang thực hiện yêu cầu của đối tượng thì lực lượng Công an kịp thời đến bắt giữ.

Dùng súng tự chế lao vào ngân hàng đòi cướp hơn 1 tỷ ở Hạ Long

Dùng súng tự chế lao vào ngân hàng đòi cướp hơn 1 tỷ ở Hạ Long

Khương cầm súng tự chế lao vào quầy gửi tiền để cướp thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Phạm Công