Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bị can Phạm Quang Mậu (SN 1989, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) bị khởi tố về hành vi “Giết người”.

Theo lời khai của Mậu, vào thời điểm cuối năm, bị nhiều người đòi nợ nên Mậu có ý định trộm tài sản về trả nợ.

 

{keywords}
Mậu bị công an bắt giữ

Khoảng 22h ngày 7/2 (26 tháng chạp), Mậu đột nhập vào phòng trọ của chị N.T.Đ. (29 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên), cùng dãy trọ với Mậu nhằm mục đích trộm tài sản nhưng bị chị Đ. phát hiện.

 Mậu trói cô gái trẻ này lại. Khi được van xin nới lỏng dây trói, chị Đ. đạp ngã Mậu đồng thời định hô hoán lên thì Mậu vùng dậy dùng dao nhọn đâm 17 nhát vào người chị Đ. khiến cô gái tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh.

{keywords}
Ngõ 21 đường Nguyễn Huy Tự, nơi xảy ra sự việc

Mậu lấy một chiếc nhẫn vàng đeo ở tay nạn nhân, lục lọi lấy 2 chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn 200 ngàn đồng. Sau đó, Mậu đi ra ngoài khóa cửa phòng lại để người khác nghĩ chị Đ. đã khóa cửa về quê ăn Tết.

Sau khi gây án, Mậu mang hung khí là con dao nhọn ra sông Rào Cái phi tang, rồi về quê ăn Tết như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến 21h30 ngày 9/2, anh Trần Quốc C. chủ nhà trọ ở đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh phát hiện chị Đ. tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương trên cơ thể.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tình tiết quan trọng. Ngày 18/12/2020, gia đình anh S. thuê trọ gần đó bị mất trộm 1 chỉ vàng cùng số tiền 20 triệu đồng. Cảnh sát xác định đây là vụ án giết người cướp của và Mậu chính là nghi phạm gây ra vụ án mạng nói trên.

Được biết, Mậu thuê trọ cùng dãy nhà với chị Đ. Mậu là nhân viên một tiệm bánh trên địa bàn. Thời gian gần đây, do cờ bạc, Mậu nợ nần khắp nơi, vay tín dụng đen để trang trải.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Thiện Lương  

Người dân bắt nóng kẻ giết tài xế xe ôm công nghệ ở Sài Gòn

Người dân bắt nóng kẻ giết tài xế xe ôm công nghệ ở Sài Gòn

Đối tượng đâm gục tài xế xe ôm công nghệ nhưng chưa kịp lấy tài sản tẩu thoát thì bị người dây vây bắt.