Cáo trạng nêu rõ, khoảng 19h30 tối 12/4, Nguyễn Trọng Đoàn (Xã đội trưởng xã Cẩm Dương) mời bạn bè về nhà uống rượu.

{keywords}
Bị cáo Đoàn tại phiên toà sáng nay

Ông Đoàn vào bếp pha mỳ tôm để ăn thì nghe vợ hỏi về số tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức không còn thấy ở trong tủ. 

Nghi ngờ cháu ruột Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, học sinh lớp 9) lấy số tiền trên nên ông Đoàn gọi Thương xuống bếp để tra hỏi.

Hai cậu cháu xảy ra cãi vã, ông Đoàn đã dùng dao chém, khiến cháu Thương gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song quá nặng, bệnh viện trả về và tử vong 4 ngày sau đó. Thấy cháu tử vong, ông Nguyễn Trọng Đoàn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Đoàn cho rằng mình thương cháu như con, nhưng do uống rượu lại thấy cháu có thái độ hỗn láo nên mới bực tức, mất kiểm soát gây ra tội ác.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Đoàn 8 năm tù giam về tội giết người.

Được biết, cháu Thương mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được cậu ruột là Nguyễn Trọng Đoàn đưa về chăm sóc.

Thiện Lương

Nam sinh mồ côi ở Hà Tĩnh nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong

Nam sinh mồ côi ở Hà Tĩnh nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong

Sau mấy ngày thở oxy, nam sinh lớp 9 mồ côi ở Hà Tĩnh nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong.