Từ nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng chức năng huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) kiểm tra, theo dõi một khu nhà xưởng được quây tôn kín mít gần nghĩa trang, luôn có người canh phòng cẩn mật có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng nhận thấy có hoạt động vận tải chuyên chở bình gas ra vào nơi này.

Ngày 4/4, lực lượng chức năng huyện Tiên Lữ bất ngờ kiểm tra khu nhà xưởng, phát hiện hành vi sang chiết gas trái phép, với nhiều thiết bị như cột bơm, dây dẫn, cân… và 1 chiếc xe tải. Các đối tượng liên quan đang được xác minh làm rõ.

{keywords}
Hưng Yên lại phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép sát nghĩa trang

Trước đó, ngày 25/3, lực lượng làm nhiệm vụ liên ngành gồm Công an, Quản lý thị trường thị xã Mỹ Hào cũng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 1 cơ sở tại khu công nghiệp Minh Đức đang hoạt động sang chiết gas để đưa đi tiêu thụ.

Công an thị xã Mỹ Hào đã lập biên bản về hành vi sang chiết khoảng 200 bình gas mang nhiều nhãn hiệu của nhiều hãng gas khác nhau tại cơ sở này.

Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, chủ cơ sở sang chiết gas lậu này ngụy trang hết sức tinh vi. Địa điểm nằm khuất lấp trong khu công nghiệp Minh Đức (xã Minh Đức), bên ngoài quây tôn kín mít.

Bà Nguyễn Thanh Lành - Đội trưởng đội QLTT số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) cho biết, hành vi của những đối tượng vi phạm khá tinh vi. Họ thuê mặt bằng làm địa điểm sang chiết gas trái phép tai những điểm xa dân cư hoặc bên trong các khu công nghiệp, có bảo vệ gác cổng 24/24h để đối phó với lực lượng làm nhiệm vụ, che mắt người dân.

Tham ô hơn 40 tỷ đưa con trai đầu tư làm ăn ở Phú Thọ

Tham ô hơn 40 tỷ đưa con trai đầu tư làm ăn ở Phú Thọ

Trong vụ án Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tham ô hơn 40 tỷ đồng tiền dự án, luật sư đặt vấn đề có hay không chuyện bỏ lọt tội phạm.

Thái Bình