Mới đây, một nam thanh niên 23 tuổi ở bang Odisha (Ấn Độ) đã mất sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Nguyên nhân cái chết của anh sẽ được công bố sau khi khám nghiệm tử thi.

Trước đó, 8 nhân viên y tế khác của Ấn Độ đã qua đời sau khi chủng ngừa chỉ trong vòng 12 ngày. Cơ quan y tế của nước này tuyên bố những trường hợp tử vong không có mối liên hệ với vắc xin.

{keywords}

Những người không may sống ở các bang Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan, Telengana, Gurugram và Odisha.

Trong số đó có 6 nam giới và 3 nữ giới, từ 27 tới 56 tuổi. Các bệnh nhân tử vong trong khoảng 24 giờ tới 5 ngày sau khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mang tên Covishield.

Các bác sĩ nhận định những ca bệnh trên có triệu chứng bất thường về tim mạch hoặc đột quỵ não trước khi mất. 

Ngoài ra, có 16 người đã phải nhập viện, chiếm 0,0007% tổng số người được tiêm.

Chương trình tiêm chủng đại trà của Ấn Độ bắt đầu vào ngày 16/1, tới nay đã có hơn 23 triệu người tham gia. Trong số này có 200.000 nhân viên y tế.

Vắc xin Covid-19 ở Ấn Độ đã được chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trên cơ sở dữ liệu hạn chế cho thấy lợi ích tiềm năng của vắc xin lớn hơn rủi ro.

An Yên (Theo Scroll, Business Insider)

Nhân viên y tế Mỹ tử vong sau khi tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19

Nhân viên y tế Mỹ tử vong sau khi tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19

Tim Zook, kỹ thuật viên chụp X-quang, đã gặp phản ứng phụ vài giờ sau khi tiêm mũi vắc xin thứ 2.