Theo lãnh đạo TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn vừa có thêm 4 ca dương tính SARS-COV-2. Cả 4 ca này đều là F1 thuộc hai gia đình. Một gia đình rõ nguồn lây từ ổ dịch Gốc Mít, gia đình còn lại đang truy vết.

​Cụ thể, bà H.T.M, sinh năm 1958 là người thân của bệnh nhân L.H.H và B.A.T., sinh năm 1985 là chồng của bệnh nhân L.H.H, đều ở địa chỉ tại 34 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân.

{keywords}
Ngõ Gốc Mít, nơi phát sinh thêm 2 ca nhiễm trong 1 gia đình

Hai trường hợp còn lại là ông D.H.H., sinh năm 1954 và bà N.T.V., sinh năm 1958, là F1 của ca bệnh trước đó, đều ở 119 Bạch Đằng, phường Trần Phú. Họ là người cùng 1 gia đình và có yếu tố dịch tế liên quan đến ổ dịch Gốc Mít.

{keywords}
Y tế Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho 400 người dân ở ổ dịch Gốc Mít

​Hiện lực lượng công an TP Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị tập trung truy vết các trường hợp F1, F2... liên quan đến các ca nhiễm trên.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương yêu cầu những ai liên quan đến các ca bệnh nêu trên liên hệ ngay tới các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

Một nữ công an ở Hải Dương dương tính SARS-CoV-2

Một nữ công an ở Hải Dương dương tính SARS-CoV-2

Một nữ công an ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng có kết quả dương tính SARS-CoV-2. 

Nguyễn Thu Hằng