88 ca trong nước ghi nhận tại TP.HCM (63), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (9), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Hà Nội (1). Cụ thể:

TP.HCM thêm 63 bệnh nhân, mã số từ 13665-13727. Trong nhóm này, có 58 trường hợp F1 (đã được cách ly), 1 người liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân; 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng và 3 người đang được điều tra dịch tễ.

Bắc Giang có 12 trường hợp mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Những người này có mã số 13639, 13641, 13644-13646, 13650, 13652-13656, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào các ngày 20 và 21/6.

Bắc Ninh phát hiện 9 bệnh nhân mới, gồm 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 người liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, trường hợp còn lại liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Nhóm này có mã số 13647-13649, 13651, 13657-13658, 13660-13662, xét nghiệm dương tính trong các ngày 21-22/6.

Hưng Yên ghi nhận 2 ca bệnh, mã số 13632 và 13633, là F1 của bệnh nhân 13376 và 13377. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/6, những người này chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Nghệ An thêm 1 ca, mã số 13631. Người bệnh là nữ, 69 tuổi, ở TP Vinh, đang được điều tra dịch tễ. Bà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/6.

Hà Nội có 1 trường hợp mới là bệnh nhân 13659, nữ, 34 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, là F1 của ca 7930, đã được cách ly từ trước. Ngày 21/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau đó chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

9 người về từ nước ngoài:

Các bệnh nhân từ 13634-13638 từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ ngày 21/6 trên chuyến bay VJ 2703 và được cách ly ngay tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 21/6 phát hiện nhóm này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Trà Vinh.

Bệnh nhân 13642 là nam, 41 tuổi, quê Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên. Ngày 17/6, người đàn ông từ Burundi quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR 976. Bệnh nhân chuyển cách ly ngay tại tỉnh Ninh Bình, xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2 (ngày 20/6). Hiện người này cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân 13643 là nữ, 30 tuổi, quê huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngày 17/6, cô từ Mozambique quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR 976 và cách ly ngay tại Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/6 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người phụ nữ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Các bệnh nhân 13663 và 13664 từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ ngày 6/5 trên chuyến bay QH 9322 và QH 3324, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, họ chuyển tự cách ly tại nhà ở tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 22/6, hai người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Như vậy, đến chiều 22/6, Việt Nam đã ghi nhận 13.727 ca mắc Covid-19 với 12.010 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 10.875 ca bệnh.

Hôm nay, cả nước có tổng số 245 bệnh nhân mới, trong đó 230 người được phát hiện trong nước tại TP.HCM (136), Bình Dương (33), Bắc Giang (31), Bắc Ninh (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (2), Hưng Yên (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1).

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 5.546 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 141 ca âm tính ba lần liên tiếp, 132 ca đã âm tính lần hai, 377 trường hợp âm tính lần đầu. Hiện nước ta có 69 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Nguyễn Liên

BV Đa khoa Sài Gòn phát hiện 5 ca dương tính nCoV khi khám sàng lọc

BV Đa khoa Sài Gòn phát hiện 5 ca dương tính nCoV khi khám sàng lọc

Năm ca bệnh ở các quận khác nhau của TP.HCM đến bệnh viện khám với biểu hiện ho, sốt, đau họng.