355 ca Covid-19 mới ghi nhận tại TP.HCM (200), Đồng Tháp (91), Phú Yên (13), An Giang (11), Quảng Ngãi (10), Cà Mau (7), Bắc Ninh (4), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (3), Gia Lai (3), Bắc Giang (3), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), Hà Nội (1):

TP.HCM phát hiện 200 bệnh nhân trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Nhóm này có mã số từ 23386-23585. Đến nay, TP.HCM vẫn đang là tâm dịch nóng nhất cả nước với số ca tính từ đợt dịch mới lên tới 8.585 trường hợp.

Đồng Tháp thêm 91 người mắc Covid-19 mới, mã số 23586, 23588-23595, 23597-23604, 23609-23626, 23628-23629, 23633, 23635, 23681, 23683, 23686-23691, 23693-23713, 23715-23722, 23724-23725, 23727-23736, 23738-23740. Những bệnh nhân trên đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa.

Phú Yên có 13 ca bệnh, đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa. Những người này được công bố mã số 23587, 23596, 23647, 23649-23650, 23656, 23665, 23671-23674, 23676, 23679.

An Giang ghi nhận 11 bệnh nhân Covid-19 là F1 của các ca trước đó, mã số 23605-23608, 23627, 23630-23632, 23637-23639. Ngày 7/7, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi thêm 10 ca gồm 5 F1 của các bệnh nhân đã công bố và 5 người đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Nhóm này xét nghiệm dương tính hôm 6/7, có mã số 23634, 23636, 23640-23646, 23648.

Cà Mau phát hiện 5 ca bệnh, mã số 23651, 23653, 23657-23660, 23662. Họ đều là F1 của bệnh nhân 22348, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính vào ngày 7/7.

{keywords}

Bắc Ninh có 4 bệnh nhân gồm 3 F1 của các ca cũ và 1 người tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Ngày 7/7, họ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố mã số 22837, 22839, 23684 và 23685.

Khánh Hòa thêm 3 ca, mã số 23652, 23654 và 23655. 1 người trong nhóm này có liên quan đến chợ Ninh Hòa; còn lại 2 ca đang được điều tra dịch tễ. Sau khi xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 6/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Gia Lai ghi nhận 3 trường hợp, gồm 2 người tiền sử đi về từ Bình Dương và TP.HCM, có chủ động khai báo y tế, còn lại 1 ca là F1 của bệnh nhân đã công bố. Nhóm này có mã số 23664, 23666, 23737, xét nghiệm dương tính vào các ngày 7-8/7. Hiện họ cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Bắc Giang thêm 3 bệnh nhân Covid-19, mã số 23682, 23692, 23714, đều là các F1 đã cách ly trước đó. Ngày 7/7, những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lâm Đồng phát hiện 3 người mắc mới, đều có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Họ xét nghiệm dương tính vào ngày 7/7, được công bố mã số từ 23668-23670.

Bạc Liêu có 2 ca, gồm bệnh nhân 23677 và 23678. Họ đều liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Ngày 7/7, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh ghi nhận 2 trường hợp Covid-19, mã số 23723 và 23726. Trong đó, có 1 ca là F1 của bệnh nhân 22801, người còn lại liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM. Sau khi xét nghiệm dương tính hôm 7/7, nhóm này chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh điều trị.

Nghệ An trưa nay thêm 1 ca bệnh, mã số 23667. Người này là nữ, 49 tuổi, ở huyện Nam Đàn, F1 của bệnh nhân 21576, đã cách ly từ trước. Ngày 7/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Định có 1 ca là bệnh nhân 23675, nam, 22 tuổi, người huyện Phù Mỹ, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 8/7, nam thanh niên chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Hà Nội phát hiện 1 bệnh nhân mới, mã số 23680. Người này là nam, 63 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, F1 của ca 22744, đã được cách ly từ trước. Ngày 8/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến trưa 8/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 23.470 người mắc Covid-19 với 21.849 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 20.279 ca bệnh.

13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang, Lào Cai.

9 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 8.557 bệnh nhân Covid-19, chiếm 36,5% tổng số người mắc.

Sáng nay, Bộ Y tế công bố 3 ca Covid-19 tử vong liên tiếp, gồm bệnh nhân 12566 ở TP.HCM, 13041 ở Đà Nẵng và 10096 ở Bắc Giang. Đây là các bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 103, 104 và 105 tại Việt Nam. Những người này có độ tuổi từ 67-74 tuổi, đều mắc một số bệnh nền như xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì,…

Nguyễn Liên

Phú Yên thêm 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, có 1 bác sĩ

Phú Yên thêm 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, có 1 bác sĩ

Từ 17h ngày 7/7 đến 8h ngày 8/7, Phú Yên phát hiện 21 ca nhiễm SARS-CoV-2. 

TP.HCM chuẩn bị kịch bản có 15.000 bệnh nhân Covid-19

TP.HCM chuẩn bị kịch bản có 15.000 bệnh nhân Covid-19

Ngoài xây dựng 4 bệnh viện dã chiến có tổng cộng 12.000 giường, Sở Y tế TP.HCM còn yêu cầu các bệnh viện chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19.