{keywords}
Thủ tướng Australia. Ảnh: AAP

Theo Guardian dẫn lời ông Morrison, Canberra sẽ gia hạn thị thực thêm 5 năm cho 10.000 người Hong Kong là sinh viên, lao động có tay nghề đang sống ở Australia. Sau đó mở đường cho họ được định cư lâu dài.

Ngoài ra, còn nhiều cơ hội khác cho những người nộp đơn mới, Thủ tướng Australia cho hay. “Australia luôn là quốc gia chào đón những người như vậy từ khắp mọi nơi trên thế giới”, ông nói với các phóng viên.

Quan chức này nói thêm, Australia sẽ cố gắng thu hút các doanh nghiệp làm ăn ở Hong Kong chuyển sang để tạo thêm việc làm. 

Quyết định trên chỉ ảnh hưởng chủ yếu tới người Hong Kong đang sống ở Australia, thay vì những người chuẩn bị rời bỏ đặc khu.

Thủ tướng Morrison cũng thông báo, Australia đã ngưng thoả thuận dẫn độ với Hong Kong vì “luật an ninh quốc gia gây ra những thay đổi lớn tại khu vực”.

 

Hoài Linh

Trung Quốc công bố chi tiết luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc công bố chi tiết luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc vừa công bố chi tiết luật an ninh quốc gia với Hong Kong, cho phép cơ quan mới của đại lục tiếp quản những vụ án "phức tạp" và không chịu sự kiểm soát của chính quyền đặc khu.

Trung Quốc công bố chi tiết luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc công bố chi tiết luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc vừa công bố chi tiết luật an ninh quốc gia với Hong Kong, cho phép cơ quan mới của đại lục tiếp quản những vụ án "phức tạp" và không chịu sự kiểm soát của chính quyền đặc khu.