{keywords}
 

Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên ra đời ngày 9/9/1948. Trong ảnh là một buổi giáo dục chính trị quần chúng cho người dân ở Triều Tiên những năm 1940.

{keywords}
 

Những người phụ nữ Triều Tiên đang giặt giũ trong nước lạnh ở một lạch nước gần Vĩ tuyến 38 ở Kaesong năm 1946.

{keywords}
 

Một đoàn đại biểu của các tổ chức quần chúng và văn hóa đến từ Triều Tiên - dẫn đầu là Chủ tịch Li Gi En của tổ chức Quan hệ Văn hóa và Xã hội với Liên Xô đến Leningrad ngày 25/9/1946.

{keywords}
 

Bức chân dung lãnh tụ Kim Nhật Thành trên đường phố Kaishu, Triều Tiên vào tháng 5/1947.

{keywords}
 

Một cuộc diễu hành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên được tổ chức nhân ngày công bố kết quả bầu cử các ủy ban nhân dân vào tháng 5/1947.

{keywords}
 

Một nhóm các thành viên của đoàn đại biểu Triều Tiên, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành tham dự kỳ họp thứ 5 của Xô Viết Tối cao Liên Xô tại Moscow ngày 1/3/1949.

{keywords}
 

Những đoàn xe vận tải của Liên Hợp Quốc đi qua Vĩ tuyến 38 sau khi rút khỏi Bình Nhưỡng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950.

{keywords}
 

Những tiêu đề trên các tờ báo về cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên từ ngày 26/6/1950.

{keywords}
 

Những người dân tị nạn Triều Tiên băng qua sông Naktong cách thành phố Waegwan 3 dặm về phía nam trước khi cuộc xung đột giữa hai miền Triều Tiên nổ ra ngày 6/8/1950.

{keywords}
 

Những người phụ nữ Triều Tiên đi bộ qua một nhóm lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đang chuẩn bị khai hỏa một quả pháo cối năm 1950.

{keywords}
 

Đại tá James Murray Jr (phải) và Đại tá Chang Chun San của quân đội Triều Tiên với bút bi và những tấm bản đồ trong tay đã vẽ các đường biên giới hai miền Triều Tiên tại khu vực phi quân sự trong các cuộc thảo luận về thỏa thuận đình chiến Bàn Môn Điếm tháng 10/1951.

{keywords}
 

Một số đại biểu Triều Tiên và các quan chức Liên Hợp Quốc trong các cuộc đàm phán về việc phân chia biên giới giữa hai miền Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm ngày 27/12/1951.

{keywords}
 

Ông Nam Il ( ở giữa, bên trái), Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên và cũng là trưởng đoàn đàm phán phía Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm năm 1952.

{keywords}
 

Quang cảnh nơi Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký kết năm 1953.

{keywords}
 

Lãnh tụ Kim Nhật Thành ký Hiệp định Đình chiến Triều Tiên ở Bình Nhưỡng năm 1953.

{keywords}
 

Bức tượng đồng cao 20 mét của lãnh tụ Kim Nhật Thành và Đài Tưởng niệm Mansudae tại Bình Nhưỡng tháng 2/1973.

{keywords}
 

Người dân Triều Tiên sải bước đi bộ trên một con đường vào tháng 2/1973.

{keywords}
 

Một nhóm học sinh đang lắng nghe người hướng dẫn viên thuyết trình trong một viện bảo tàng ở Triều Tiên tháng 2/1973.

{keywords}
 

Những người lính đi tuần tra dọc hàng rào thép trong khu vực khi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

{keywords}
 

Một người phụ nữ và hai đứa trẻ đứng trước một bức tượng mạ vàng cao 23 mét của lãnh tụ Kim Nhật Thành.

{keywords}
 

Những người lính đứng ở phía Triều Tiên, phía sau là một đài quan sát trong khu vực phi quân sự năm 1987.

Theo VOV