{keywords}
 

Chiếc Tu-22M3, còn có tên là Backfire theo cách gọi của NATO, đã hạ cánh bằng bụng tại vùng Astrakhan, cách phía nam Moscow 1.255km, hôm 16/12.

Theo Daily Mail, hai phi công đã đưa máy bay ném bom này hạ cánh xuống một cánh đồng, cách xa các thành phố và thị trấn lớn. Cả hai đều không bị thương nghiêm trọng, một phát ngôn viên chính phủ Nga cho biết.

Chiếc máy bay ném bom gặp nạn khi đó đang tham gia tập huấn và không được vũ trang, quan chức trên nói thêm.

Máy bay ném bom vượt âm Tu-22M3 bắt đầu đi vào hoạt động năm 1989 như một phiên bản nâng cấp của máy bay Tu-22M có từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tu-22M3 từng tham gia các chiến dịch đánh bom ở Syria, cất cánh từ các căn cứ ở Nga.

Hoài Linh