Một sĩ quan hải quân Ukraina đã thiệt mạng sau một cuộc ẩu đả với binh sĩ Nga tại Novofyodorovka, phía đông Crưm.

{keywords}

Các đơn vị tự vệ thân Nga tại thủ phủ Simferopol, Crưm. Ảnh: Reuters

Đây là thương vong hiếm hoi xảy ra sau khi cộng hòa tự trị Crưm sáp nhập vào Nga.

Tờ Guardian của Anh dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraina cho biết về vụ thiệt mạng này.

Báo Nga cho hay, một nhóm binh sĩ Ukraina ở làng Novofedorivka đã uống rượu say và trên đường trở về nhà. Nhóm này đi ngang qua một tốp lính Nga đang canh gác lối vào căn cứ hải quân mà trước kia họ từng làm việc. Đôi bên đã nổ ra cãi vã.

“Chúng tôi xác nhận vụ thiệt mạng của sĩ quan Ukraina tại làng Novofedorivka ở Crưm” – cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraina cho hay.

Theo đó, binh sĩ Nga tên là Ye S Zaitsevv đã bắn sĩ quan Ukraina thuộc đơn vị số 1100 tại gần nhà nghỉ của sĩ quan này hiện đang sinh sống.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm sáng tỏ vụ việc.

Vụ nổ súng này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng tạm quyền Ukraina là Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Nga đứng đằng sau các vụ chiếm giữ tòa nhà chính phủ ở miền đông Ukraina.

“Chúng ta sẽ không cho phép họ thực hiện kế hoạch làm tình hình bất ổn, để quân đội nước ngoài tràn qua biên giới và chiếm đất đai của đất nước này”, ông Arseniy Yatsenyuk nói.

Ông Yatsenyuk nói rằng, quân đội Nga vẫn đóng cách biên giới Ukraina 30km.

Lê Thu