Hoàng thái tử Vajiralongkorn hôm nay (29/11) đã trở thành quốc vương mới của Thái Lan - Vua Rama X.

Sau hai tháng để trống ngai vàng, Hoàng thái tử Vajiralongkorn, 64 tuổi, chính thức kế vị vua cha Bhumibul đã băng hà, Bangkok Post đưa tin. Tuy nhiên, lễ đăng cơ sẽ được tiến hành vào năm tới, sau khi thi hài Vua Bhumibol được hỏa táng.

{keywords}

Thông tin Hoàng thái tử Vajiralongkorn kế vị ngai vàng được Quốc hội Thái Lan công bố lúc 11h20 trưa ngày 29/1. Tân vương có tước hiệu chính thức là Maha Vajiralongkorn Badinthorn Theppayawarangkool, song đa phần người Thái sẽ gọi là ông là Vua Rama X, triều đại Chakri thứ 10.

Tân vương Thái Lan sinh ngày 28/7/1952, tại Ambara Villa, điện Dusit. Ông hiện đang ở Đức, sẽ bay về Thái Lan vào cuối tuần này, các nguồn tin cho biết. 

Nhiệm vụ chính thức đầu tiên của nhà vua mới sẽ là chủ trì một sự kiện quốc gia vào ngày 5/12, vốn được gộp từ 3 lễ kỷ niệm - ngày sinh nhật của cố Quốc vương Bhumibol, ngày của Cha và ngày lễ quốc gia.

  • Hoài Linh

Vì sao Thái tử Thái Lan chưa muốn kế vị?

Việc bổ nhiệm người nối ngôi cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej sẽ được công bố sau vì Thái tử muốn có thời gian để tang cùng với người dân.

Nước mắt tang thương trên khắp Thái Lan

Hàng ngàn người chờ đợi tại bệnh viện Siriraj cầu nguyện cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã vỡ òa trong nước mắt khi hay tin người qua đời lúc 3h52’ chiều ngày 13/10.

Quốc vương Thái Lan băng hà

Reuters dẫn tuyên bố của Hoàng cung Thái Lan cho hay, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa băng hà tại bệnh viện Siriraj ở Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi.