Phóng viên ảnh Oliver Wainwright của hãng thông tấn Anh The Guardian có cơ hội thăm Bình Nhưỡng 10 ngày và được phép vào bên trong nhiều tòa nhà bị giới hạn tiếp cận để chụp ảnh.


"Đã được thông báo rằng việc chụp ảnh sẽ bị giám sát rất chặt chẽ, nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi được tự do chụp nhiều thứ mình muốn", Wainwright kể với trang Business Insider. "Các hạn chế duy nhất là về địa điểm các công trình... và mọi thứ liên quan đến quân đội hoặc người dân đang làm việc".

Oliver Wainwright đã tới nhiều khách sạn, các trung tâm y tế và giải trí, nhà nghiên cứu... Ông cho biết, sau nhiều tháng đàm phán, Triều Tiên mới cho ông tham gia chương trình du lịch do Koryo Tours tổ chức, vì "các phóng viên không được phép tự do như du khách".

Dưới đây là một số bức ảnh hiếm về quang cảnh bên trong các tòa nhà của Triều Tiên mà tay máy Wainwright chụp được:

{keywords}

Nhà trẻ Kim Jong Suk, Bình Nhưỡng

{keywords}

Khách sạn quốc tế Yanggakdo, Bình Nhưỡng

{keywords}

Nhà Nghiên cứu Đại chúng, Bình Nhưỡng

{keywords}

Khách sạn Changgwang San

{keywords}

Khách sạn Changgwang San

{keywords}

Tổ hợp Giải trí và Sức khỏe Changgwang, Bình Nhưỡng

{keywords}

Tổ hợp Giải trí và Sức khỏe Changgwang, Bình Nhưỡng

{keywords}

Tổ hợp Giải trí và Sức khỏe Changgwang, Bình Nhưỡng

{keywords}

Nhà hát Kịch quốc gia, Bình Nhưỡng

{keywords}

Nhà hát Kịch quốc gia, Bình Nhưỡng

{keywords}

Khách sạn Thanh niên Chongnyon, Bình Nhưỡng

{keywords}

Câu lạc bộ Ngoại giao Bình Nhưỡng

{keywords}

Khách sạn Koryo, Bình Nhưỡng

{keywords}

Khách sạn Koryo, Bình Nhưỡng

{keywords}

Học viện Kiến trúc Paektusan, Bình Nhưỡng

Thanh Hảo

Tiết lộ của người nước ngoài bí mật làm việc ở Triều Tiên

Người phương Tây duy nhất làm việc bí mật trong chính quyền ở Bình Nhưỡng mô tả ông Kim Jong-un là một người khiêm tốn còn dân chúng Triều Tiên là "người Latinh của châu Á".

Mỹ tung đòn cô lập tài chính của Triều Tiên

Với tuyên bố Triều Tiên là một "mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền", Mỹ ra tay ngăn chặn Triều Tiên dùng hệ thống tài chính Mỹ và thế giới để phát triển vũ khí. 

Tiếp viên hàng không Triều Tiên 'xinh như hotgirl'

Các nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp của Triều Tiên trông hiện đại và duyên dáng trong bộ đồng phục màu xanh hải quân.