Một bức tượng Phật bên trong một cây cổ thụ đã thu hút nhiều du khách tới ngôi làng Kaoting ở thị xã Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến.

Nhật báo Nhân dân Trung Quốc đưa tin, bức tượng bằng đất sét, cao khoảng 60cm, có thể được nhìn thấy từ một lỗ nhỏ cách gốc cây long não khoảng 1m.

{keywords}

Theo truyền thuyết, bức tượng được dựng lên để tưởng nhớ triết gia người Trung Quốc Chu Hi (1130-1200) sau khi ông qua đời và được đặt trong thân cây thông qua một vết nứt.

{keywords}

Sau đó, vết nứt dần dần lành lại và tạo ra một tuyệt tác mà mọi người đang được chiêm ngưỡng.

{keywords}

Cây long não cổ thụ này được tin là đã 1.000 năm tuổi.

Sầm Hoa

Giới trẻ Hàn đua nhau chuẩn bị đề phòng chiến tranh

Giới trẻ Hàn đua nhau chuẩn bị đề phòng chiến tranh

Họ bắt đầu tự trang bị cho mình những chiếc túi 'sinh tồn', trong đó có mặt nạ phòng độc, đồ ăn, quần áo ấm...

Phụ nữ Ảrập Xêút vui sướng vì được phép lái xe

Phụ nữ Ảrập Xêút vui sướng vì được phép lái xe

Phụ nữ trên khắp Ảrập Xêút đã không giấu nổi niềm vui sướng sau khi Quốc vương Salman ban hành sắc lệnh cho phép phái đẹp được tự mình lái xe.

Người phụ nữ tay không leo vách núi siêu như 'người nhện'

Người phụ nữ tay không leo vách núi siêu như 'người nhện'

Luo Dengping là người phụ nữ duy nhất trong nhóm "người nhện" leo lên những vách núi dựng đứng cao tới 100m tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc mà không hề có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

Tòa nhà hàng trăm tỷ đồng bị chê giống bồn cầu

Tòa nhà hàng trăm tỷ đồng bị chê giống bồn cầu

Tòa nhà 12 tầng của Đại học Nguồn nước và năng lượng điện Bắc Trung Quốc ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam hiện bị nhiều người cho là giống hệt một cái bồn cầu.

Giấu gần 1kg vàng trong trực tràng

Giấu gần 1kg vàng trong trực tràng

Giới chức Sri Lanka đã bắt một người đàn ông vì tìm cách buôn lậu gần 1kg vàng sang Ấn Độ bằng cách giấu chúng trong trực tràng.