Chiều ngày 23/10/2015, Công ty chứng khoán Quốc Tín (tên giao dịch Guosen) ra thông báo: ông Trần Hồng Kiều, TGĐ công ty đã “không may qua đời tại nhà riêng”.

{keywords}

Ông Trần Hồng Kiều

Hiện mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường; công ty không có vấn đề gì khác cần làm rõ.

Theo báo chí địa phương, ông Trần Hồng Kiều đã thắt cổ tự vẫn bằng dây điện tại nhà riêng. Ông Kiều sinh năm 1966, tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Bắc Kinh; từ 2003 là Phó TGĐ Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến; từ tháng 6/2014 là TGĐ Công ty chứng khoán Quốc Tín, là cán bộ cấp sở bậc trưởng, thuộc diện cán bộ trực thuộc thành ủy Thâm Quyến quản lý.

Cũng theo báo chí địa phương, ông Kiều gần đây định xuất cảnh nhưng bị ngăn lại tại sân bay do có liên quan đến vụ việc của ông Trương Dực Quân, Trợ lý Chủ tịch Ủy ban giám sát thị trường chứng khoán Trung Quốc đang bị giam giữ để điều tra. Trong thời gian ông Kiều công tác tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, cấp trên trực tiếp chính là ông Trương Dực Quân; hai người có quan hệ rất thân thiết với nhau.

Quốc Tín là công ty chứng khoán hàng đầu Trung Quốc với số vốn đăng ký 7 tỷ Nhân dân tệ, có 54 hội sở tại 38 thành phố lớn trên khắp Trung Quốc. Công ty hiện có 9.443 nhân viên với 1.167 cán bộ, trên 90% có trình độ đại học trở lên.

Ngô Tuyết