Xe bọc thép lưỡng cư (AAV) với khả năng vừa lội nước vừa tác chiến trên cạn là phương tiện cơ động của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong các sứ mệnh đổ bộ và các cuộc chiến trên bộ.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Choáng với sứ quán hàng trăm triệu đô của Mỹ
Hình ảnh cực ấn tượng về lính thủy đánh bộ Mỹ
Xem "quái vật" oanh tạc trên không của lục quân Mỹ

Clip AAV tác chiến:


Với trọng lượng khoảng 30 tấn, AAV được trang bị động cơ 400 mã lực, giúp xe có thể đạt tốc độ 12km/h ở dưới nước và 72km/h trên cạn. Trên xe có hệ thống vũ khí để sử dụng trên bãi biển hoặc trên trận địa, với súng phóng lựu 40mm, súng máy nòng .50 và pháo Bushmaster 25 mm.

Các binh sĩ bên trong xe được bảo vệ bởi lớp vỏ dày 45mm của AAV. Đội điều khiển xe gồm 3 người và họ là những người duy nhất được nhìn thấy từ bên ngoài khi xe hoạt động dưới nước.

AVV được quân đội Mỹ dùng để chở bộ binh từ tàu lớn ở ngoài biển vào đất liền. Tại Iraq và Afghanistan, các AAV thường hoạt động trên sa mạc.

Một số hình ảnh về các hoạt động tác chiến của AAV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hảo (Theo Business Insider, YouTube)