Ronaldo ghi bàn thắng thứ 99 cho Bồ Đào Nha, vào lưới Luxembourg tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên đây là đợt tập trung đầu tiên của các ĐTQG trong năm 2020.

{keywords}
Ronaldo tập trung cùng tuyển Bồ Đào Nha thì thình lình bị nhiễm trùng ngón chân do ong đốt

Tay săn bàn 35 tuổi đã hạ quyết tâm đặt mốc bàn thắng thứ 100 ở cấp ĐTQG. Tuy nhiên anh đã gặp phải sự cố khó tin – bị nhiễm trùng ngón chân do… ong đốt.

Do vậy, CR7 đành phải ngồi ngoài ở trận Bồ Đào Nha thắng giòn Croatia 4-1, với các pha lập công của Joao Cancelo, Digo Jota, Joao Felix và Andre Silva.

Điều đáng chú ý, trong trận đấu này, ông kính tia được cảnh Ronaldo bị một nhân viên trong sân bước tới yêu cầu đeo khẩu trang.

{keywords}
Đội trưởng số 7 quên đeo khẩu trang
{keywords}
Sau khi được nhân viên trong sân nhắc nhở, Ronaldo đã sửa sai tức thì

Các thành viên trong đội tuyển Bồ Đào Nha ai ấy đều tuân thủ quy định phòng tránh giữa mùa dịch Covid-19, riêng Ronaldo thì... quên.

Ngay khi được nhắc nhở, chân sút đang chơi cho Juventus đã sửa sai tức thì.

HLV trưởng Fernando Santos cũng không chắc Ronaldo liệu có kịp trở lại ở trận đấu thứ Ba tới đây, đội nhà gặp Thụy Điển.

“Bây giờ chúng tôi phải chờ đợi. Với tình trạng nhiễm trùng, bạn không biết sẽ mất bao lâu để hồi phục”.

L.H