Indonesia có thành tích đối đầu tốt hơn trước Việt Nam, khi có 9 chiến thắng, hòa 9 và thua 5 trận.

Trên sân nhà, kể từ sau SEA Games 1999, Indonesia không thua mỗi khi tiếp Việt Nam.

{keywords}
Truyền thông Indonesia đánh giá Việt Nam mạnh hơn

Mặc dù vậy, trước cuộc thư hùng ở Bali, giới truyền thông Indonesia vẫn đánh giá Việt Nam chiếm ưu thế hơn.

"Quá khứ Indonesia, nhưng hiện thực là Việt Nam", Bola Sport nhận định về trận đấu, trong bài viết sáng 15/10.

Indonesia mới chỉ ghi 2 bàn ở vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023, đều được thực hiện trước Malaysia.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn chưa nhận bàn thua nào, dù gặp hai đối thủ mạnh trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia.

"Bức tường phòng ngự của Việt Nam là một thách thức lớn với Indonesia", Bola Sport tiếp tục.

"HLV Simon McMenemy thừa nhận hàng thủ Việt Nam rất mạnh, khi chưa để thủng lưới trong 2 trận đấu vừa qua.

{keywords}
HLV Simon McMenemy thừa nhận tâm lý Indonesia không tốt

Việt Nam cho thấy hiệu quả ấn tượng trong khâu phòng ngự, khi hòa Thái Lan 0-0 trên sân khách, và đặc biệt là trận thắng Malaysia".

Không chỉ vậy, Bola Sport cũng phân tích Indonesia đang có tâm lý kém hơn hẳn Việt Nam, vốn luôn thi đấu tự tin dưới thời HLV Park Hang Seo.

"McMenemy đã thừa nhận tâm lý của Indonesia không ở trạng thái tốt nhất, khi bước vào cuộc chiến với Việt Nam.

Quả thực, tâm lý đang là một điểm yếu của Indonesia, sau 3 trận thua liên tiếp, với 11 lần thủng lưới".

Video Việt Nam 1-0 Malaysia:

Thiên Thanh